Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đến Sơn La trải nghiệm ngày hội hoa đào 2018

Cập nhật: 10:06 ngày 19/01/2018
 Theo dự kiến, Ngày hội hoa đào huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 2 đến 3-2-2018, tức từ ngày 17 đến 18-12-2017 âm lịch, khi mùa hoa đào nở, tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
{keywords}
Hoa đào, nét đặc sắc của ngày hội ở Sơn La. Ảnh minh họa.

Nếu bạn là người yêu thích lễ hội của vùng núi phía Bắc, bạn nhớ đừng bỏ qua ngày hội hoa đào, loài hoa "nữ hoàng" của mùa Tết âm lịch.

Điểm nhấn của Ngày hội là Chương trình khai mạc “Hương sắc hoa đào vùng cao”, nhằm khai thác tối đa nét tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển cây đào vùng cao trên nền bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Vân Hồ; nhu cầu hoa đào tết trong thời kỳ hội nhập. Kết thúc chương trình khai mạc là “Vũ điệu tha khềnh” với sự tham gia của 100 diễn viên, nghệ nhân dân tộc Mông.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ đặc sắc như tổ chức các trại văn hóa- kinh tế, tại đây các xã sẽ giới thiệu các quy trình sản xuất, chế biến các sản phẩm: mèn mén, bánh dày, thắng cố, bễ rèn công cụ sản xuất, nấu rượu ngô, các món ăn dân tộc Mông, Thái, Dao,.. rau cải các loại, thuốc gia truyền… Thi chế biến trưng bày mâm cỗ truyền thống giới thiệu món ăn dân tộc, khẩu vị chế biến phù hợp với từng dân tộc và phong tục tập quán, văn hóa địa phương của UBND 14 xã..

Theo Báo Chính phủ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...