Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trải nghiệm thú vị với tour đi bộ miễn phí tham quan nội đô Hà Nội

Cập nhật: 14:38 ngày 30/10/2017
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều tour du lịch đi bộ miễn phí tham quan nội đô do các tổ chức, đơn vị thực hiện nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về Thủ đô. Đây được coi là sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô, mang ý nghĩa lớn khi Hà Nội chưa có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng.
{keywords}

Khách du lịch nước ngoài trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Buổi chiều mùa thu tại Trung tâm Thông tin du lịch 28 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, nhóm ba du khách người Ireland lựa chọn tour đi bộ tham quan phố nghề Hà Nội gồm: Cầu Gỗ, Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Đồng Xuân… với 1,5 giờ. Tour tham quan phố nghề Hà Nội là một trong hai tour do Trung tâm Thông tin du lịch xây dựng phục vụ miễn phí khách du lịch. 

Chị Gemma O Byrne, du khách tham gia tour nói trên vui vẻ, cho biết, do thời gian ở Hà Nội không nhiều, nhóm của chị muốn tham quan khu phố cổ, bởi chị thấy phố cổ có nhiều nét gần gũi, hấp dẫn. 

Dọc theo các phố, hướng dẫn viên Phạm Thị Ngọc, sinh viên năm thứ 4, Đại học Mở Hà Nội tận tình giới thiệu với du khách giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của các phố nghề Hà Nội cũng như thói quen sinh hoạt của người dân phố cổ.

Dừng lại ở một cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Bạc, chị Ngọc chỉ cho khách tham quan xem những sản phẩm thủ công truyền thống được người dân gìn giữ từ hàng trăm năm nay. 

Tại một ngôi nhà mang kiến trúc Pháp trên phố Hàng Ngang, chị Phạm Thị Ngọc cũng giải thích lý do có sự xuất hiện kiến trúc Pháp tại phố cổ Hà Nội, sự giao thoa giữa các kiến trúc nhà cổ ở đây. Nhóm du khách tỏ vẻ thích thú khi được tường tận hiểu về các giá trị ẩn sau những ngôi nhà cổ kính. 

Trên hành trình khám phá phố cổ Hà Nội, một trong những điểm dừng chân thu hút nhiều khách du lịch là ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Điểm tham quan này dường như không thể bỏ qua đối với hầu hết khách du lịch khi đến tham quan phố cổ Hà Nội bởi nó có giá trị lịch sử rất lớn đối với người dân Việt Nam. 

Toàn bộ tầng hai ngôi nhà, nơi Bác Hồ ở và làm việc được giữ lại nguyên vẹn những hiện vật liên quan đến Người. Đây cũng là điểm chị Ngọc giới thiệu rất kỹ với du khách với niềm tự hào về một dấu ấn lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. 

Sau điểm tham quan, hành trình khám phá phố cổ Hà Nội tiếp tục với nhiều tuyến phố nghề và các điểm mang đặc trưng của phố cổ trong hành trình đi. 

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...