Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Điểm đến
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khảo sát vùng cây ăn quả Lục Ngạn, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật: 21:00 ngày 29/11/2019
(BGĐT)-Ngày 29-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khảo sát, giới thiệu các điểm du lịch vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn.

Tham gia khảo sát có đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng liên quan đến đào tạo về du lịch; Sở VHTTDL thuộc các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và hơn 20 doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ lữ hành trong và ngoài tỉnh... Mục đích của việc tổ chức khảo sát nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh, tạo mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, DN... 

{keywords}

Các đại biểu trong đoàn khảo sát giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về làm du lịch tại xã Tân Mộc (Lục Ngạn). 

Đoàn khảo sát thăm một số vườn cam, bưởi ở xã Thanh Hải, Tân Mộc, nghe đại diện chính quyền địa phương và các hộ thông tin về diện tích, sản lượng, giá trị từ cây ăn quả. Theo ý kiến của một số chuyên gia, diện tích hơn 27 nghìn ha cây ăn quả các loại không chỉ mang lại cho nông dân Lục Ngạn nguồn thu lớn mà còn là tiềm năng để huyện xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng theo hướng trải nghiệm vườn cây ăn trái, kết hợp tham quan thắng cảnh như hồ Khuôn Thần, hồ Cấm Sơn...

Để mô hình phát triển cần có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn những vùng cây ăn quả mang tính điển hình, hấp dẫn, có khả năng đáp ứng các điều kiện về phát triển du lịch, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối với các điểm du lịch... 

{keywords}

Chuyên gia thị trường du lịch người Pháp (bên trái) trao đổi với ông Trần Văn Dũng (bên phải), Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Giang về phát triển du lịch cộng đồng.

Theo đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Bắc Giang, sau đợt khảo sát này, thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu tổ chức các hội thảo, hội nghị nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, DN du lịch trong và ngoài tỉnh; thực hiện ký kết các chương trình hợp tác về du lịch...

Được biết, mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2019 - 2020, triển khai tại thôn Nà Ó, xã An Lạc (Sơn Động); bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế) và vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn. 

{keywords}

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại xã Tân Mộc (Lục Ngạn).

Kế hoạch tập trung vào xây dựng, quản lý, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn phát triển mô hình du lịch cộng đồng; tổ chức khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn; giới thiệu, quảng bá, kết nối tour du lịch; hỗ trợ vốn, cơ sở vật chất, hạ tầng...

Trong khuôn khổ của buổi khảo sát, đoàn thăm một số gian trưng bày tại Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2019.

Bắc Giang đẩy mạnh liên kết, xây dựng tua, tuyến du lịch
(BGĐT) - Liên kết, xây dựng các tua, tuyến là một trong những giải pháp quan trọng  góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn song công tác này đã được chính quyền, ngành chức năng và  các doanh nghiệp (DN) quan tâm. 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 19-11, tại Trung tâm điều hành dự án của Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động), đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc về tiến độ triển khai Dự án Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử.
30 công ty du lịch châu Âu khảo sát tour Việt Nam
Các công ty đến từ 10 quốc gia dành 6 ngày tham quan và khám phá ẩm thực ở Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh.
                                                                                                      Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...