Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Khách du lịch rục rịch đặt tour dịp 30/4

Cập nhật: 10:53 ngày 26/03/2021
(BGĐT)-Dịch Covid-19 được kiểm soát, những ngày này, nhu cầu đi du lịch dịp cuối tuần, nghỉ lễ, nhất là dịp 30/4 và 1/5 của người dân Bắc Giang bắt đầu tăng.

Tìm hiểu tại một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh, những ngày gần đây, lượng khách du lịch đặt vé máy bay tới Đà Nẵng, Tây Nguyên, Quy Nhơn,  Phú Quốc... bắt đầu tăng. Giá vé của các hãng hàng không vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cao hơn 20-30% so với thời điểm cách đây 10 ngày.

{keywords}

Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. 

Riêng các dịch vụ như: Phòng nghỉ khách sạn, xe ô tô đưa đón, ăn uống dịp này tăng không đáng kể. Ông Nguyễn Thế Trọng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Tre Việt, phụ trách chi nhánh Bắc Giang cho biết: Hiện công ty đã nhận được khoảng 10 đoàn đặt tour đi theo tốp, nhóm gia đình, bạn bè cho kỳ nghỉ 30/4, 1-5 và dịp hè. Các điểm đến được du khách lựa chọn với thời gian từ 1 đến 4 ngày, như: Ninh Bình, Mộc Châu, Cao Bằng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc... 

Theo các DN lữ hành, nếu khách đi du lịch trước và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho đến giữa tháng 5/2021 vẫn có nhiều cơ hội được hưởng ưu đãi từ các dịch vụ du lịch. Bởi lẽ, từ đầu tháng 6 là thời điểm học sinh, giáo viên được nghỉ hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu đi nghỉ mát, nhất là du lịch biển của người dân tăng cao, kéo theo chi phí dịch vụ  tăng. 

{keywords}

Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam) là một trong những điểm du lịch được nhiều công ty lữ hành đưa khách về tham quan dịp nghỉ lễ, cuối tuần. 

Thời điểm hiện tại, giá vé máy bay (gồm cả khứ hồi) từ Hà Nội đi Phú Quốc khoảng 3,5 triệu đồng, Nha Trang khoảng 3 triệu đồng; Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh khoảng 2,5 triệu đồng. Đối với phòng nghỉ khách sạn 4 hoặc 5 sao, nếu như thời điểm này năm ngoái giá 1,8 đến 2 triệu/phòng, nay chỉ khoảng 1,3  triệu đồng (giảm khoảng 30-35%).  

Đối với các khu, điểm du lịch trong tỉnh, như: Suối Mỡ (Lục Nam), Tây Yên Tử (Sơn Động), bản Ven (Yên Thế)... số lượng khách đặt tour tham quan, ăn uống, nghỉ dưỡng, họp nhóm, lớp dịp 30/4 và 1/5 bắt đầu có dấu hiệu tăng trong những ngày gần đây. 

Công Doanh

Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang đồng hành phát triển du lịch
Không chỉ liên kết về mặt kinh tế, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang còn có thể thúc đẩy sợi dây liên kết vùng trong việc phát triển văn hóa, du lịch, nhất là du lịch tâm linh.
Bắc Giang: Không mở hội, hàng nghìn người vẫn đổ về chùa Vĩnh Nghiêm
(BGĐT)- Năm nay, dù lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) không tổ chức để phòng dịch Covid-19 song trong các ngày 24 và 25/3/2021 (tức 12, 13 âm lịch), hàng nghìn người vẫn đến chùa lễ Phật, vãn cảnh. 
Indonesia đặt kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào tháng 6
Ngày 18/3, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno cho biết Chính phủ nước này đang có kế hoạch mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế từ tháng 6 tới nếu tình hình đại dịch Covid-19 được cải thiện.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...