Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sôi nổi các hoạt động vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ

Cập nhật: 19:48 ngày 29/04/2019
(BGĐT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông du khách. Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  
{keywords}

Mặc dù sáng sớm ngày 28-4 có mưa nhưng đông đảo du khách đã đến tham quan, lễ Phật tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Ảnh Nguyễn Hưởng. 

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các khu, điểm du lịch như: Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam), Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Khe Rỗ, Đồng Cao (Sơn Động) đón hơn 500 đến 1 nghìn lượt khách mỗi ngày. Riêng ngày 29-4, do Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử giảm giá vé cáp treo nên lượng khách tăng lên khoảng 800 lượt người. Cụ thể, giá vé cáp treo giảm 50 nghìn đồng/vé áp dụng cho vé khứ hồi (từ 260 nghìn đồng xuống còn 210 nghìn đồng/vé); giảm 30 nghìn đồng/vé cáp treo 1 chiều, từ 150 nghìn đồng xuống còn 120 nghìn đồng/vé. Giá vé khuyến mại còn tiếp tục được áp dụng trong hai ngày tới: 30-4, 1-5. 
{keywords}

Khe Rỗ, xã An Lạc (Sơn Động) đón nhiều du khách dịp này. Ảnh Tuyết Mai

Tại Sơn Động, sáng sớm có mưa nhẹ nên nhiều nhóm thanh niên không chọn cắm trại qua đêm mà chỉ đi về trong ngày. Buổi trưa ghé thăm Khe Rỗ, xã An Lạc; buổi chiều ngắm mặt trời lặn ở Đồng Cao. Tại Khe Rỗ, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng An Lạc phục vụ khách du lịch lẻ hoặc đi theo đoàn với giá 70 nghìn đồng/suất ăn. Những đoàn khách có nhu cầu ở lại có thể lựa chọn dịch vụ ở homestay cùng các gia đình người dân tộc Tày. Ông Vũ Văn Huân, Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng An Lạc cho biết, lượng khách trong hai ngày 30-4 và 1-5 dự kiến sẽ tăng mạnh, từ 500 đến khoảng 1 nghìn lượt khách/ngày.

{keywords}

Du khách đến với Thác Ngà, xã Xuân Lương (Yên Thế).  Ảnh Tuyết Mai

Tại Yên Thế, các địa điểm như: Thác Ngà, bản Ven, cây lim xanh ở xã Xuân Lương thu hút nhiều du khách trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Hầu hết khách du lịch đều đi cùng gia đình hoặc theo nhóm bạn bè, đồng nghiệp. 
Không chỉ lựa chọn các địa điểm du lịch, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đây ôn lại truyền thống lịch sử, tạo cơ hội giao lưu cho cộng đồng. Ví như: UBND thị trấn Tân Dân (Yên Dũng) tổ chức hội thi hát chèo, hát dân ca; UBND xã Lương Phong (Hiệp Hòa) tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi; xã An Hà (Lạng Giang) tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá. 
{keywords}

Hội thi hát chèo, hát dân ca ở thị trấn Tân Dân được tổ chức thường niên đúng dịp 30-4 và 1-5. Ảnh Tuyết Mai. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Giang, thời tiết những ngày nghỉ sẽ thất thường, có khả năng mưa nhẹ vào đầu giờ sáng và nắng to vào trưa và chiều. Vì vậy, khi tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, lội suối, du khách nên chọn những đôi giày đế mềm, quần áo thoải mái dễ chịu; mang theo áo mưa, mũ, ô; khi đi vào rừng nên bôi thuốc phòng tránh côn trùng. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong kỳ nghỉ lễ: 
{keywords}

Nhiều đoàn phật tử từ Hà Nội, Hải Dương chọn Tây Yên Tử là điểm dừng chân trong hành trình về miền đất Phật. Ảnh Nguyễn Hưởng.

{keywords}

Trên đỉnh Yên Tử, mây phủ sương mờ. Ảnh Nguyễn Hưởng. 

{keywords}

Cây lim xanh nghìn tuổi ở xã Xuân Lương (Yên Thế). Ảnh Tuyết Mai. 

{keywords}

Hội thi hát chèo, hát dân ca do UBND thị trấn Tân Dân tổ chức. Ảnh Tuyết Mai. 

{keywords}

Xã Lương Phong (Hiệp Hòa) tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ. Ảnh Tuyết Mai. 


Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...