Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Các điểm du lịch sinh thái hút khách

Cập nhật: 19:18 ngày 29/04/2018
(BGĐT) - Dịp nghỉ lễ 30 - 4 và 1 - 5 năm nay dài ngày. Hạ tầng du lịch, giao thông được tăng cường, thời tiết thuận lợi nên trong hai ngày nghỉ (28 và 29-4), các khu, điểm du lịch trong tỉnh đón lượng lớn du khách và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày nghỉ tiếp theo. 
{keywords}

Du khách đến Suối Mỡ trong ngày 29-4.

Trong đó tập trung nhiều tại: Suối Mỡ (Lục Nam), Đồng Cao, Khe Rỗ (Sơn Động), chùa Bổ Đà (Việt Yên), Thác Ngà, bản Ven (Yên Thế), chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (Yên Dũng). Một số nhóm kết hợp vừa câu cá giải trí với tham quan tại hồ Khuôn Thần, Cấm Sơn (Lục Ngạn)... 
Tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, nếu trong ngày 28-4, lượng khách đến thưa thớt nhưng ngày 29 đã tăng lên khoảng 4 nghìn lượt. Ban Quản lý Khu du lịch đã huy động toàn bộ nhân lực và thuê thêm một số nhân công làm nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Ghi nhận tại đây cho thấy, có nhiều đoàn khách đến từ các tỉnh, TP như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Cần Thơ, Bắc Ninh, Thái Nguyên... Trong đó có một đơn vị lữ hành đã tổ chức tour đưa khách du lịch ngoài tỉnh về đây. 

Để tránh ùn tắc giao thông, các ô tô lớn được yêu cầu để ở phía ngoài, du khách đi bộ vào trong tham quan. Hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp hơn. Dịch vụ nướng đồ ăn thuê cũng đắt khách, quầy bán đồ lưu niệm có nhiều mặt hàng phong phú. Mặc dù các nhân viên tại đây đã nỗ lực kiểm soát và yêu cầu du khách không mang đồ ăn vào nướng trong Khu du lịch song thực tế một số nhóm vẫn cố tình đốt lửa nướng đồ ăn làm ảnh hưởng tới cảnh quan, dẫn tới nguy cơ cháy rừng. 

Du khách đến Suối Mỡ thời gian này được ngắm các vạt hoa mua, hoa sim, dạo chơi trên những thảm cỏ xanh mướt hoặc thưởng thức một canh hát văn, hầu đồng tại các khu đền... Theo ông Dương Văn Học, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, dọc dòng suối vừa được lắp đặt các ghế đá để du khách nghỉ ngơi trong quá trình khám phá Khu du lịch. Tại một số vị trí đã dựng biểu tượng, bảng địa danh, chòi canh khá bắt mắt để du khách có thể chụp ảnh. Vì từ đầu năm đến nay do lượng mưa ít, dòng chảy nhỏ, cộng thêm thời tiết mát mẻ nên du khách hầu như không tắm tại các thác nước. 

{keywords}

Thời tiết mát mẻ thích hợp cho việc tổ chức các chuyến tham quan du lịch sinh thái. Ảnh chụp tại Suối Mỡ ngày 29-4.

Tại Sơn Động, thời tiết không mưa, có nắng nhẹ nên khá mát mẻ, nhiều nhóm thanh niên trang bị trại, bạt để nghỉ qua đêm tại Đồng Cao (xã Thạch Sơn). Đa số du khách chọn nướng đồ ăn tại chỗ, người dân bán củi với giá từ 30 đến 50 nghìn đồng/bó (tùy loại to nhỏ). 

Một số nhóm đặt dịch vụ tắm nước lá của đồng bào dân tộc Dao tại xã Thạch Sơn hoặc Vân Sơn. Đến Đồng Cao, du khách vui chơi trên những thảm cỏ rộng lớn và ngắm các loài hoa của núi rừng. Còn ở Khe Rỗ, xã An Lạc đón khoảng vài trăm lượt khách mỗi ngày, dự kiến sẽ tăng mạnh trong ngày 30-4 và 1-5. Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử tại xã Tuấn Mậu, trong hai ngày nghỉ lễ lượng khách chưa đông, mỗi ngày có vài trăm lượt. 

Tại Yên Thế, những điểm du lịch sinh thái như: Thác Ngà, bản Ven, cây Lim xanh ở xã Xuân Lương thu hút nhiều du khách trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên và TP Hà Nội. Đại diện UBND xã Xuân Lương cho biết, hai ngày nghỉ (28 và 29-4) các điểm du lịch của xã đón khoảng 600 lượt khách. Hầu hết khách du lịch đều đi theo hình thức gia đình, theo nhóm bạn bè, đồng nghiệp. 

Anh Nguyễn Trung Thành, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Dịp này, chúng tôi với 30 người (cả trẻ em và người lớn trong mấy gia đình) chọn huyện Yên Thế để tham quan vì khoảng cách từ Bắc Ninh đến đây không xa. Thêm vào đó, nơi đây có nhiều không gian xanh cho các con tìm hiểu, khám phá thiên nhiên”. Đoàn lên lịch trình du lịch ở Yên Thế một ngày nên anh Thành đã liên hệ với người dân địa phương để có bữa ăn ngon với các món đặc trưng như: Gà đồi, cá suối, cua đá, măng rừng… 

Dự báo của cơ quan chuyên môn cho thấy thời tiết những ngày nghỉ có lúc có mưa nhẹ, du khách nên mang theo áo mưa, mũ. Thêm vào đó, chị em nên chọn cho mình đôi giày thể thao, quần áo thoải mái năng động để leo rừng, lội suối thuận lợi. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại các điểm du lịch trong tỉnh:

{keywords}

Đoàn du khách đến từ TP Hải Phòng tham quan Suối Mỡ.

{keywords}

Du khách chụp ảnh tại Suối Mỡ.

{keywords}

Hoa mua tại Suối Mỡ đang nở. 

{keywords}

Du khách đến với Đồng Cao.

{keywords}

Đoàn du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh tham quan cây lim xanh tại xã Xuân Lương (Yên Thế).

{keywords}

Du khách khám phá thác Ngà, xã Xuân Lương (Yên Thế). 

                                    Nguyễn Hưởng - Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...