Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Về nơi đất lành chốn thiêng”

Cập nhật: 19:24 ngày 10/03/2017
(BGĐT)- Chiều 10-3, tại khu vực chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang), Ban tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Về nơi đất lành chốn thiêng”.  

{keywords}
Một cảnh trong chương "Đậm đà câu ca quan họ".

Với chủ đề “Về nơi đất lành chốn thiêng”, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu nêu bật giá trị lịch sử, tâm linh và ý nghĩa của ngôi chùa Bổ Đà cổ kính cùng những giá trị văn hóa của vùng đất quan họ Việt Yên bên dòng sông Cầu. Chương trình không chỉ ca ngợi những nhân vật lịch sử mà còn tôn vinh những con người bình dị đang lao động miệt mài để tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho quê hương, đất nước. 

{keywords}
Cảnh "Độc đáo quê tôi Hội cướp cầu" trong chương "Mảnh đất địa linh nhân kiệt".

Chương trình bao gồm 4 chương: Đậm đà câu ca quan họ; huyền tích cõi thiêng; vùng đất địa linh nhân kiệt; Bắc Giang tự hào vững bước đi lên. Trong đó, chia ra nhiều cảnh nhỏ như ngày vui hội làng; anh hai, anh ba giao duyên cùng chị hai, chị ba má hồng; duyên hẹn qua miếng trầu cánh phượng; sự tích “Thạch Linh thần tướng” trên đỉnh núi Phượng Hoàng; sự tích chùa Bổ Đà; đặc sản quê nơi bến sông; Bắc Giang ngày mới…

Tại buổi tổng duyệt, các thành viên Ban tổ chức đã cho ý kiến điều chỉnh về trang phục, đạo cụ của diễn viên và trình tự một số hoạt cảnh nhỏ để chương trình hấp dẫn hơn.

Theo kế hoạch, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra sáng 12-3, được Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang truyền hình trực tiếp./.

Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...