Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang: Sẽ triển khai phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng từ tháng 1-2020
Tại đây, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Hậu môn, trực tràng, tầng sinh môn, Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa và TS Quách Văn Kiên, bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã trình bày kỹ thuật mổ nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng trao đổi về phương pháp phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng. |
Tại đây, các bác sĩ cho biết, ung thư đại trực tràng là bệnh lý ác tính gây tổn thương dạng u trên đại tràng hoặc trực tràng. Khối u phát triển có thể gây tắc nghẽn ruột, chảy máu, với biểu hiện sớm là: áo bón, đại tiện ra máu, đau quặn bụng dưới, sụt cân. So với phương pháp phẫu thuật mở truyền thống, nội soi cắt đại trực tràng có nhiều ưu điểm vượt trội như: Tăng độ chính xác, bệnh nhân ít đau sau phẫu thuật, chức năng đại trực tràng nhanh chóng hồi phục, sẹo mổ nhỏ hạn chế nguy cơ nhiễm trùng vết mổ.
Ung thư đại trực tràng là bệnh phổ biến, nằm trong 5 bệnh ung thư có số người mắc cao nhất, nhất là từ 50 tuổi. Bác sĩ khuyến cáo, mọi người nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và yêu cầu bác sĩ đánh giá kỹ chức năng tiêu hóa của cơ thể để sớm phát hiện và điều trị kịp thời, hiệu quả căn bệnh này.
Bác sĩ Trần Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang cho biết: Bệnh viện đã thực hiện các phương pháp điều trị ung thư đại trực tràng như: Mổ mở, phẫu thuật nội soi hỗ trợ, hóa trị, điều trị đích cho nhiều bệnh nhân. Hiện Bệnh viện đang cử nhóm bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; dự kiến tháng 1-2020, Bệnh viện sẽ triển khai thực hiện kỹ thuật này.
Sau hội thảo, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp phẫu thuật nội soi cắt u đại tràng phải cho bệnh nhân Liểu Thị Ngọc, 52 tuổi, ở xã Tân Hiệp (Yên Thế).
Ý kiến bạn đọc (0)