Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giận chồng một phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Cập nhật: 14:37 ngày 13/06/2019
Do mâu thuẫn vợ chồng, người phụ nữ người dân tộc thiểu số đã ăn lá ngón tự tử.

Sáng 13-6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết Trạm quân dân y đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử.

{keywords}

Bác sĩ Lê Anh Đức trực tiếp cứu nạn nhân. 

Bác sĩ Lê Anh Đức, Trạm quân dân y xã Tri Lễ, người trực tiếp sử dụng bài thuốc dân gian cứu nạn nhân thông tin: Vào lúc 2 giờ sáng ngày 13-6, người nhà đưa nạn nhân là chị Lương Thị N (SN 1986), người dân tộc Thái, trú tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong (Nghệ An) đến Trạm quân dân y kết hợp đồn Biên phòng Tri Lễ trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, đau bụng và chân tay co cứng.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên chị N ăn lá ngón tự tử.

{keywords}

Nhiều người tham gia bào chế thuốc.

"Các y, bác sĩ trạm quân dân y đã nhanh chóng tiến hành các phương pháp cấp cứu nạn nhân. Sau hơn 1 giờ tích cực điều trị, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục", bác sĩ Lê Anh Đức chia sẻ thông tin.

Đây là nạn nhân thứ 8 tử tử bằng lá ngón được cứu sống bằng phương thuốc dân gian do bác sĩ Lê Anh Đức, Trạm quân dân y xã Tri Lễ sơ chế.

Trước đó, để hạn chế tình trạng sử dụng lá ngón tự tử trong người dân, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền bài trừ cây lá ngón trong đồng bào trên địa bàn xã Tri Lễ (Quế Phong).

Thông tin mới nhất vụ chủ nhà hái nhầm lá ngón nấu canh đãi khách
Thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, 4 nạn nhân trong vụ hái nhầm lá ngón về nấu canh hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch, trong đó bà Ma Thị Luân đã tỉnh và tự thở được, không cần dùng sự hỗ trợ của máy.
​Bố hạ độc 3 con bằng lá ngón, 1 cháu nhỏ tử vong thương tâm
Uống xong 10.000 đồng tiền rượu, một người bố ở Lào Cai đã hạ độc 3 con bằng lá ngón khiến 1 cháu nhỏ tử vong thương tâm.
Lĩnh án 14 năm tù vì đầu độc chồng bằng món khổ qua nhồi lá ngón
Ngày 16-4, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thị Hoa (36 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 14 năm tù giam về tội Giết người; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 346 triệu đồng.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...