Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai bé gái TP Hồ Chí Minh chào đời dính nhau vùng bụng chậu

Cập nhật: 08:01 ngày 09/06/2019
Cặp song sinh chào đời ngày 7-6 dính nhau phần bụng và cơ quan sinh dục, có chung hậu môn.

Phó giáo sư Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết sản phụ mang thai con đầu lòng, nhập viện lúc thai 33 tuần tuổi. Người mẹ khám thai ở nơi khác và phát hiện song thai dính nhau.

{keywords}

Cặp song sinh chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thực hiện chẩn đoán hình ảnh, thấy hai bé dính nhau ở phần bụng và cơ quan sinh dục. Đây là trường hợp song thai cùng trứng, có cùng bánh nhau và dây rốn.

Sau vài ngày nhập viện, một bé có dấu hiệu thiếu máu nuôi, có thể gây nguy hiểm đến cả bé còn lại. Các bác sĩ hội chẩn và mổ sinh ngày 7-6, sớm 7 tuần so với dự kiến.

Hai bé gái cân nặng 3,2 kg, được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng TP tiếp tục điều trị. Người mẹ hiện ổn định sức khỏe.

Kỹ thuật chỉnh sửa gene giúp cặp song sinh Trung Quốc thông minh hơn
Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện việc loại bỏ gene CCR5 giúp kháng nhiễm HIV có thể tăng khả năng học hỏi và hình thành trí nhớ ở người.
Tách thành công cặp song sinh dính nhau hậu môn và tủy sống
Hai bé gái song sinh 13 tháng tuổi dính nhau vùng hậu môn và tủy sống vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh tách rời thành công. 
Mổ tách thành công hai bé song sinh dính nhau
Ngày 27-2, ca phẫu thuật tách hai bé song sinh dính nhau (cân nặng 4kg, 4 ngày tuổi, ở An Giang) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã thành công và kết thúc sớm hơn dự kiến.
Một bé trong cặp song sinh dính liền đã ra đi
Sau gần 3 tháng tách rời và hậu phẫu tích cực, một trong hai bé trai song sinh dính liền Long - Phụng (ngụ Ninh Thuận) đã không qua khỏi.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...