Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an

Cập nhật: 18:47 ngày 22/06/2021
(BGĐT) - Ngày 22/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Khiêm (SN 1986), thôn Nam Điện, xã Nam Dương (Lục Ngạn).

Ông Khiêm bị phạt do dùng tài khoản facebook có tên “Anh Khiêm” đăng tải bài viết có nội dung và hình ảnh xuyên tạc, xúc phạm uy tín cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

{keywords}

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Khiêm.

Ông Lê Hồng Việt, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 14/6, qua rà soát trên mạng xã hội, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện tài khoản facebook có tên “Anh Khiêm” đăng tải nội dung thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín cán bộ Công an xã Đồng Cốc đang làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Khiêm về việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hành vi của ông Khiêm đã xúc phạm uy tín của cá nhân và cơ quan công an.

Theo đó, hành vi này vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

Sau khi cơ quan chức năng giải thích, ông Khiêm đã nhận thức được hành vi vi phạm; đồng thời cam kết gỡ bỏ bài viết, không tái phạm, chấp hành nghiêm hình thức xử lý của cơ quan Nhà nước.

Hoàng Phương

Lục Nam: Xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang trong khu cách ly tập trung
(BGĐT)- Theo thông tin từ Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang), lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang khi đang thực hiện cách ly tập trung.
Khen thưởng kịp thời, xử phạt nghiêm minh
(BGĐT) - Thành quả chống dịch của tỉnh thời gian qua đạt được rất lớn, tín hiệu lạc quan được phát đi, ngày thắng lợi đang đến gần. Để động viên tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, các cấp đã khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, để bảo vệ thành quả chống dịch, các địa phương cũng xử phạt nghiêm minh hành vi vi phạm.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...