Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhiều người không đeo khẩu trang, xem nhẹ phòng dịch Covid-19

Cập nhật: 11:16 ngày 16/02/2021
(BGĐT) - Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố song nhiều người dân ở TP Bắc Giang (Bắc Giang) có biểu hiện chủ quan, không đeo khẩu trang, tập trung đông người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong các ngày mùng 1 và 2 Tết, UBND TP chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, truy vết người về từ vùng dịch để thực hiện theo dõi, khai báo y tế, cách ly; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng để phòng dịch.

{keywords}

Nhiều người tập trung ăn uống, không đeo khẩu trang tại Trung tâm Thương mại BigC (ảnh chụp tối 4 Tết).

Tuy nhiên, từ ngày mùng 3 Tết, một số người dân có biểu hiện chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. 

{keywords}

Nhiều người chưa chấp hành nghiêm quy định phòng dịch tại quán nước gần Quảng trường 3/2.

Tại các quán bún cá và quán nước vỉa hè tập trung đông người ăn uống, không chấp hành đúng khoảng cách theo quy định. 

Một số điểm vui chơi dành cho trẻ em khá nhộn nhịp người ra vào, hầu hết không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách.

{keywords}

Tối mùng 4 Tết, tại khu vui chơi Sun City trên đường Hùng Vương tập trung nhiều người không đeo khẩu trang.

Tối 15/2, tức mùng 4 Tết, một số phường, xã như: Xương Giang, Trần Nguyên Hãn, Song Khê đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng dịch trên toàn địa bàn và các tuyến đường.

{keywords}

Sáng mùng 5 Tết, quán bún cá trên đường Trần Nguyên Hãn tập trung đông người không bảo đảm khoảng cách theo quy định.

Trước thực trạng này, để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị lực lượng chức năng TP và các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng ý thức chấp hành của người dân.

Nhóm PV

Sáng mùng 5 Tết, có 2 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương là F1 tại ổ dịch Cẩm Giàng, Kinh Môn
Sáng mùng 5 Tết, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết Hải Dương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly trước đó, liên quan đến ổ dịch Cẩm Giảng và ổ dịch Kinh Môn.
Bắc Giang: Xử lý 4 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Tối 14/2, các tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã phát hiện 4 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đang hoạt động, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Lục Nam: Rà soát kịp thời các trường hợp tiếp xúc với nguồn dịch Covid-19
(BGĐT)- Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Nam (Bắc Giang), do địa phương có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao dịch Covid-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người từ TP Hồ Chí Minh về quê nên huyện đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát các trường hợp tiếp xúc với nguồn bệnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...