Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 20:30 ngày 06/04/2020
(BGĐT) - Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân; nhiều tập thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tích cực ủng hộ kinh phí, thực phẩm, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch.

* Ngày 4 và 5/4, tuổi trẻ các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Nổi bật, Đoàn thị trấn Đồi Ngô, Đoàn xã Trường Sơn, Bắc Lũng (Lục Nam) huy động đoàn viên thanh niên mỗi đơn vị làm từ 200 đến 300 chiếc mũ chắn giọt bắn ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Toàn bộ mũ được trao tặng trạm y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, các thôn và điểm chốt phòng, chống dịch; các tiểu thương trên địa bàn xã.

* Tại Lục Ngạn, Đoàn các xã: Tân Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải, Kiên Lao, Nam Dương, Đồng Cốc tổ chức đội tuyên truyền bằng loa, phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện lắp đặt bồn rửa tay phòng, chống dịch; Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện làm 300 chiếc mũ chắn giọt bắn tặng các cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.

{keywords}

Tuổi trẻ Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn làm mũ bảo hộ (ảnh do Huyện đoàn Lục Ngạn cung cấp).

* Tại Lạng Giang, ngày 5/4, nhiều tổ chức, cá nhân ở các xã: Tiên Lục, An Hà, Nghĩa Hưng, Hương Lạc, Mỹ Hà, Nghĩa Hòa ủng hộ gần 80 triệu đồng và 4,3 nghìn chiếc khẩu trang, 300 găng tay, 100 kg gạo cùng nhiều nước sát khuẩn. Riêng xã Mỹ Hà vận động quyên góp ủng hộ gần 56 triệu đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Sự (vợ liệt sĩ) ở thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục ủng hộ 1,5 triệu đồng.

* Tại Yên Dũng, UBND xã Đồng Phúc vừa ra quyết định cách ly và ủng hộ thực phẩm giúp đỡ gia đình bà V.T.T, thôn Hoàng Phúc có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, gia đình bà T có con trai, dâu, cháu về Hưng Yên chơi (tỉnh Hưng Yên có bệnh nhân mắc Covid-19). UBND xã đã ra quyết định cách ly y tế tại nơi cư trú đối với gia đình bà V.T.T gồm 6 người. Các đoàn thể địa phương đã quyên góp tặng gia đình bà V.T.T 20 kg gạo, 2 thùng mỳ tôm, 3kg mỳ gạo, mì chính, bột canh và khẩu trang y tế. 

Ngày 4-4, hai xã Yên Lư và Tư Mại đã tiếp nhận gần 40 triệu đồng và 1,8 nghìn chiếc khẩu trang cho công tác phòng, chống dịch do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ.

* Tại TP Bắc Giang, từ ngày 1/4 đến nay, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phụ nữ, thanh niên ở các phường Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Dĩnh Kế, Mỹ Độ, Lê Lợi, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Thọ Xương và Ngô Quyền tổ chức làm mũ bảo hộ tặng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống dịch và tiểu thương kinh doanh hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn. 

Đến nay, mỗi đơn vị đã hoàn thành 500 chiếc mũ chắn giọt bắn. Trong đó Đoàn phường Trần Nguyên Hãn tặng tiểu thương chợ Hà Vị, chợ 379; Đoàn phường Hoàng Văn Thụ tặng các hộ kinh doanh tại Khu kinh doanh thực phẩm Vĩnh Ninh; Đoàn phường Ngô Quyền tặng các hộ kinh doanh tại chợ tạm Ngô Quyền… Tại các chợ, lực lượng chức năng bố trí đo thân nhiệt, lắp bồn rửa tay sát khuẩn và thường xuyên tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi vào chợ.

{keywords}

Cán bộ Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) tặng mũ chắn giọt bắn tự làm cho hộ kinh doanh tại Khu kinh doanh thực phẩm Vĩnh Ninh (Ảnh do Hội phụ nữ phường cung cấp).

* Tại cơ quan MTTQ huyện Việt Yên, ngày 6/4 có 9 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đến trao kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

{keywords}

Công ty TNHH Cơ điện Tân Lập Phát trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch.

Cụ thể, Công ty TNHH Cơ điện Tân Lập Phát 10 triệu đồng; Nhà hàng Vua gà tươi Mạnh Hoạch Định Oanh 10 triệu đồng; Hội phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Quang Châu ủng hộ 3,7 triệu đồng và 250 chiếc khẩu trang; Trường Tiểu học thị trấn Nếnh hơn 2,6 triệu đồng; Trường THCS Hương Mai 1,6 triệu đồng; Ủy ban MTTQ xã Tự Lạn ủng hộ 4 triệu đồng và 200 kg gạo; cán bộ, hội viên nông dân xã Hương Mai ủng hộ 2 nghìn quả trứng chim cút; cán bộ, hội viên nông dân xã Việt Tiến ủng hộ 1,2 nghìn quả trứng vịt; ông Nguyễn Văn Cường, hội viên nông dân thôn Râm, xã Tự Lạn ủng hộ 100 kg gạo.

Như vậy, tính đến hết ngày 6/4, Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên đã tiếp nhận sự ủng hộ của 132 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong đó có gần 440 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 47,2 nghìn khẩu trang, 150 mũ chắn giọt bắn, 4 nghìn đôi găng tay y tế, gần 3,2 nghìn chiếc áo mưa, 1,3 nghìn kg gạo cùng nhiều vật tư y tế, lương thực, thực phẩm khác.

Ủy ban MTTQ huyện đã chuyển số tặng phẩm trên đến các cơ quan, lực lượng chức năng để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

• Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên tặng một buồng khử khuẩn tự động Mimosa, trị giá 15 triệu đồng và 5 lít dung dịch khử khuẩn cho khu cách ly tập trung của huyện.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động như: Tổ chức vệ sinh môi trường, tuyên truyền lưu động, tặng khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, nhắn tin ủng hộ tiền để phòng, chống dịch.

* Cũng trong ngày 6/4, Ủy ban MTTQ xã Yên Lư (Yên Dũng) tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch với số tiền gần 34 triệu đồng, 11 thùng mì ăn liền và nhiều kính bảo hộ.

Nữ sinh Bắc Giang lập fanpage bằng tiếng Anh phòng, chống Covid-19
(BGĐT) - Hai tháng trước, nữ sinh Giáp Bùi Việt Anh, lớp trưởng  lớp 12A1, Trường THPT Lục Ngạn số 1 được bạn bè giới thiệu tham gia nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam. Có thêm nhiều bạn người nước ngoài cô nữ sinh mới biết rằng nhiều người nước ngoài ở Việt Nam thiếu thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19. Thậm chí có người lo lắng khi đọc phải tin thất thiệt.
Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục tặng lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Ngày 5/4, tại TP Bắc Giang, một số tổ chức, cá nhân tặng lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ, các y, bác sĩ và công dân đang làm nhiệm vụ và thực hiện cách ly tại Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh) để phòng, chống dịch Covid-19.
7 hành vi ở Hà Nội bị xử lý hình sự trong phòng chống dịch Covid-19
Trong số 13 hành vi vi phạm được chỉ rõ trong văn bản Sở Tư pháp Hà Nội ban hành về phòng, chống dịch Covid-19, 7 hành vi có thể bị xử lý hình sự. 
Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT)- Ngày 5/4, Sở Công Thương có văn bản thông báo về các loại hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 
Thêm nhiều ca khúc cổ vũ tinh thần trong cuộc chiến chống Covid-19
Cùng với Đảng, Nhà nước, cùng với các lực lượng đang nỗ lực chống dịch trên cả nước, các nghệ sĩ chuyên và không chuyên cũng không ngừng nỗ lực, với sứ mệnh là những “chiến sĩ” trên “mặt trận” văn hóa, cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật cổ vũ, nâng cao tinh thần, góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19.
2 học sinh lớp 9 ủng hộ 200 triệu đồng phòng chống Covid-19
Hai anh em Trần Đức Phương và Bùi Lê Thảo Vy (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã cùng 'mổ' heo đất lấy tiền để dành được để ủng hộ phòng, chống Covid-19 và các tỉnh bị khô hạn.

Nhóm PVVX và CTV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...