Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 16:40 ngày 03/04/2020
(BGĐT) - Chiều 3/4, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang, nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục đến ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19. 
Đồng chí: Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế tiếp nhận kinh phí ủng hộ.

{keywords}

Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Lào

ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đây, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học đã trao tiền ủng hộ, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 50 triệu đồng; Kho bạc Nhà nước tỉnh 35 triệu đồng; Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Lào 10 triệu đồng; Trường THPT Ngô Sĩ Liên 30 triệu đồng; Trường THPT Chuyên Bắc Giang 25 triệu đồng.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo khái quát kết quả vận động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tính đến 15 giờ ngày 3/4, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động được hơn 17,5 tỷ đồng gồm tiền mặt và lương thực, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. Toàn bộ số tiền, vật tư y tế, nhu yếu phẩm do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ sẽ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Đồng chí cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hội viên chung tay ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần thắt chặt khối đoàn kết dân tộc, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch.

*Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã: Quang Tiến, Quế Nham, Ngọc Thiện, Ngọc Lý (Tân Yên) tổ chức trao nhu yếu phẩm, khẩu trang, máy đo thân nhiệt cho các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Trung đoàn 831, trạm y tế các xã phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
{keywords}

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên và xã Quế Nham trao nhu yếu phẩm cho Trung đoàn 831.

Cụ thể, tại các nơi đến, Hội LHPN các xã trên đã trao hơn 5 tạ gạo, 1 nghìn quả trứng, 1,5 tạ mỳ gạo, 40 thùng mỳ gói, 10 can dầu ăn, 10 túi mỳ chính; 5 thùng bột canh, bột nêm, mắm. Đồng thời trao 3 nghìn khẩu trang y tế, 500 khẩu trang vải, 5 máy đo thân nhiệt, 100 chai dung dịch sát khuẩn. Trị giá toàn bộ số nhu yếu phẩm khoảng 71,2 triệu đồng do Hội LHPN các xã vận động hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn và Hội đồng hương Quế Nham tại Ma Cao (Trung Quốc) ủng hộ.

*Chiều ngày 3/4, Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tại đây, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh ủng hộ 100 triệu đồng, Hội Nông dân huyện ủng hộ 15 triệu đồng, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện ủng hộ 12,5 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

{keywords}

Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại huyện Lạng Giang.

Như vậy đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạng Giang đã tiếp nhận được gần 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng dịch Covid-19. 

*Tại cơ quan MTTQ huyện Việt Yên, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện  vừa ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

{keywords}

Lãnh đạo MTTQ huyện Việt Yên tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện.

Đồng chí Chu Bá Tuân, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cảm ơn tấm lòng của các cựu chiến binh trong Hội, cùng đó mong muốn, thời gian tới, Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện tiếp tục có những đóng góp về vật chất, cũng như tinh thần để cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh.

*Ngày 3/4, tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên (Bắc Giang) trao tặng 1.853kg lương thực, thực phẩm cho Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) để góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Tổng trị giá hơn 24 triệu đồng. 

{keywords}

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể xã Ngọc Thiện trao tặng lương thực, thực phẩm cho Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh). 

Cụ thể, địa phương đã ủng hộ các loại như: Gạo, mỳ gạo, đu đủ, bí đỏ, chuối xanh, cà ghém, cà pháo, cà chua, lạc, trứng, dưa hấu, bột canh.

Được biết, Trung đoàn 831 sẽ phân bổ số lương thực, thực phẩm này về các bếp ăn của Trung đoàn 831, Trung tâm giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh; Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh (là những nơi đang cách ly người nghi nhiễm Covid-19). Qua đó, giúp bảo đảm, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại các khu cách ly.




Tiếp nhận gần 700 tỷ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Ngày 1/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết, sau hai tuần kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, đến nay tổng số tiền ủng hộ, đăng ký ủng hộ và hiện vật đạt hơn 683 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (đầu số 1407) là 107 tỷ đồng.
Một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Chiều 1/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 của một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 
Tân Yên: Nhiều tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT)-Sáng 1/4, một số tổ chức, doanh nghiệp đến Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên (Bắc Giang) và Liên đoàn Lao động huyện ủng hộ tiền, các nhu yếu phẩm và khẩu trang y tế để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Tuấn Hưng ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế cho bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
Tuấn Hưng, MC Vân Hugo, Thái Thuỳ Linh,...chung tay quyên góp, ủng hộ các y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai vượt qua khó khăn.

Nhóm PV-CTV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...