Muôn cách quản lý, chăm sóc, giáo dục con em ở nhà trong mùa dịch
Chị Nguyễn Thị Mai Hương mua thêm sữa bổ sung vào khẩu phần ăn cho con. |
Ngay khi nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ học dài ngày đến hết tháng 2, chị Nguyễn Thị Mai Hương, phụ huynh của em Lê Giang Hải, lớp 9A4, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) không khỏi lo lắng vì con trai chị năm nay cuối cấp THCS chuẩn bị thi vào lớp 10. Chồng chị là bộ đội đóng quân ở huyện Lạng Giang nên việc nhà, hai vợ chồng vẫn cậy nhờ bà ngoại.
Chị Hương xây dựng thời gian biểu cho con trai gồm lịch học các môn văn hóa, thời gian ăn, nghỉ ngơi, vui chơi, rèn luyện thể thao hợp lý. Ngoài thực phẩm hằng ngày, chị mua thêm sữa, cam, bưởi bổ sung vào khẩu phần ăn cho con.
Em Lê Giang Hải, lớp 9A4, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) học bài trong những ngày được nghỉ vì dịch bệnh. |
Cùng với gia đình, giáo viên chủ nhiệm lập zalo nhóm thường xuyên trao đổi với phụ huynh đôn đốc học sinh làm bài tập đầy đủ. Cô giáo Nguyễn Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) nói: “Mặc dù nghỉ nhưng thời gian này, giáo viên vẫn phải lên trường nên tôi sắp xếp thời gian cùng con trao đổi kết quả làm bài mỗi ngày; kiểm tra con đã hoàn thành hay chưa. Gửi bài làm cho cô giáo để biết kết quả ra sao. Nhờ cách làm này mà cháu không đến trường nhưng vẫn thường xuyên tương tác với thầy cô”.
Đồng thời, qua điện thoại, thầy cô giáo thường xuyên nhắc cha mẹ theo dõi sức khỏe của con, kịp thời thông báo nếu trẻ bị ốm, sốt.
Em Nguyễn Cẩm Tú, phường Ngô Quyền làm việc nhà, rèn kỹ năng sống.
|
Không như những gia đình có người lớn ở nhà hỗ trợ, nhiều gia đình có bố và mẹ đều đi làm cả ngày nên việc chăm sóc, quản lý con cái gặp không ít khó khăn. Dẫu vậy, hầu hết tại những gia đình này mọi người đều tìm cách khắc phục.
Tranh thủ thời gian không đến trường, những ngày qua, em Nguyễn Cẩm Tú (SN 2005), ở ngõ 338, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) ở nhà trông em giúp bố mẹ và dọn dẹp nhà cửa. "Bố em làm nghề lái xe, mẹ là công nhân nên đi từ sáng sớm đến tối mới về. Để bố mẹ yên tâm làm việc, em tự đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và trông em nhỏ 4 tuổi. Mấy bữa đầu tiên do chưa quen nên em nấu canh mặn, cơm khô nhưng nay đã được bố mẹ khen ngon", Cẩm Tú tươi cười cho biết.
Dịp này, bà Phạm Thị The, xã Đức Thắng (Hiệp Hòa) nghỉ ở nhà trông hai cháu.
|
Gần chục ngày nay, bà Phạm Thị The, hơn 70 tuổi ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng (Hiệp Hòa) ít đi chùa hơn vì thời gian dành để trông hai cháu nội. Cháu lớn học tiểu học, cháu bé học mầm non rất hiếu động. Để con không buồn chán khi ở nhà, anh Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1978) mua nhiều đồ chơi như bộ cờ tướng, lego, hộp bút màu, tranh ảnh mà các con yêu thích.
Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay: "Hiện nay, nhiều gia đình có điện thoại thông minh, máy tính kết nối Internet nên việc hướng dẫn học sinh tự học ở nhà khá thuận lợi. Chúng tôi khuyến khích giáo viên gửi bài tập cho học sinh ôn tập thông qua email hoặc mạng xã hội. Đồng thời mong muốn phụ huynh tích cực phối hợp với nhà trường quản lý, chăm sóc, giáo dục con em mình".
Cháu Nguyễn Long Quân (bên trái), thị trấn An Châu (Sơn Động) học nhóm cùng bạn.
|
Bên cạnh việc trao đổi tình hình sức khỏe của học sinh với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ chú ý kiểm soát thời gian sử dụng máy tính, điện thoại để trẻ không quá ham chơi, bỏ bê bài vở; chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với từng độ tuổi để giúp con vừa học, vừa chơi hiệu quả, mạnh khỏe.
Nhóm PV - CTV
Ý kiến bạn đọc (0)