Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Đa dạng cách làm, dân đồng thuận

(BGĐT) - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang đã chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Thông qua đó huy động nhân dân cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng.

Khéo tuyên truyền, vận động

Những ngày này, trên cánh đồng rộng 40 ha được dồn đổi ở thôn Đông Khánh, xã Tư Mại (Yên Dũng), lúa đã chín vàng đang vào vụ thu hoạch. Theo Bí thư Chi bộ thôn Ngụy Văn Đóa, đây là kết quả nổi bật nhất từ việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Hai năm trước, khi bắt tay dồn đổi ruộng, cán bộ xã, thôn nhiều lần đến tận nhà gặp gỡ, thuyết phục những chủ hộ còn băn khoăn. Được tuyên truyền, vận động, người dân nhận thức rõ lợi ích của việc dồn đổi ruộng nên dần đồng thuận và cho ý kiến vào phương án giao ruộng trên thực địa.

{keywords}

Thủ tục hành chính được UBND xã Lam Cốt (Tân Yên) niêm yết công khai tại bộ phận một cửa.

Sau khi quy hoạch lại đồng ruộng, thôn dành quỹ đất, huy động người dân cứng hóa hệ thống mương máng, đường nội đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng đều được cấp ủy, Ban quản lý thôn công khai trên bản tin dân chủ tại nhà văn hóa. Hiện toàn bộ diện tích ở cánh đồng mẫu lớn được bà con cấy lúa hàng hóa Bắc Thơm có liên kết với doanh nghiệp thu mua thóc tận đầu bờ.

Còn tại xã Tự Lạn (Việt Yên), một trong những địa phương có số lượng thôn phải sáp nhập nhiều, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thiềm cho biết: "Tạo sự thống nhất trong dân, quá trình triển khai, ngoài tích cực tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, Đảng ủy xã còn chú trọng phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. Địa phương tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình của 12 thôn thực hiện sáp nhập. "Người dân được tạo điều kiện bày tỏ chính kiến, trực tiếp bàn bạc công việc nên rất ủng hộ. Số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến đều đạt 100%.

Vì sự hài lòng của người dân

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, các huyện, TP trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở địa phương mình. Quá trình triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tại UBND các xã, phường, thị trấn đều thực hiện nghiêm những nội dung cần công khai cho nhân dân biết.

Nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân và nâng cao hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, nhiều địa phương còn duy trì việc phát phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Ở cấp xã thực hiện công khai số điện thoại, đường dây nóng của lãnh đạo UBND xã.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Đơn cử như tại huyện Lạng Giang, thông qua đối thoại trực tiếp, địa phương đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề phức tạp ở cơ sở. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ, các xã, phường, thị trấn coi trọng việc củng cố, phát huy vai trò của công tác thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, các ban thanh tra cấp xã đã giám sát 124 vụ việc, kiến nghị giải quyết 89 vụ việc. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 243 công trình, dự án, kiến nghị với chính quyền 32 công trình có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và cộng đồng dân cư.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh tiếp tục yêu cầu các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, theo dõi thường xuyên việc thực hiện các nội dung cần công khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cấp sơ sở. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, lĩnh vực, phối hợp lồng ghép công tác kiểm tra của cấp ủy với kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ.

Những ý kiến tham luận tại Đại hội
(BGĐT) -Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, trong ngày làm việc cuối cùng (15/10) của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Báo Bắc Giang trích đăng một số ý kiến. 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Tập trung triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
(BGĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội,  Báo Bắc Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 
Diễn văn bế mạc Đại hội của đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Báo Bắc Giang đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội của đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thông qua Nghị quyết và bế mạc
(BGĐT)- Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo Nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc.

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...