Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Để đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị lan tỏa sâu rộng hơn

Cập nhật: 16:10 ngày 26/05/2022
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc mở đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có những cách làm sáng tạo, quyết liệt, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. 

Nhiều cách làm tích cực

Thực tế cho thấy, thời gian qua, Huyện ủy Lạng Giang đã quan tâm chỉ đạo, triển khai việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Công văn số 1014-CV/TU ngày 28/1/2022 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 38-HD/BTG ngày 12/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nổi bật là, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), sáng 13/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp tăng cường thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Đảng bộ huyện”, thu hút khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; thường trực đảng ủy các xã, thị trấn và một số bí thư chi bộ trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) cho biết: “Thông qua hội thảo đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”.

{keywords}

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải tại Hội thi “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”.

Đầu tháng 6, BTV Huyện ủy Lạng Giang tiếp tục tổ chức hội thảo với chủ đề: “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng, xây dựng huyện Lạng Giang trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; đạt các tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2030”. Hiện đã có 40 bài tham luận gửi đến Ban tổ chức hội thảo.

Cũng như huyện Lạng Giang, Huyện ủy Hiệp Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, với việc tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm, giao lưu. Huyện ủy tổ chức Cuộc thi “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”; Hội Nông dân huyện tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài học theo lời Bác”; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức giao lưu các chi hội phụ nữ về chủ đề học tập, làm theo Bác; Hội Cựu chiến binh huyện phát động phong trào xây dựng cột cờ Tổ quốc của cựu chiến binh ở 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện… 

Đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho hay: “Trong tháng 6, Huyện ủy sẽ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Qua đây nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm, cách làm hay ở cơ sở, từ đó tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra”.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, 100% huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Một số địa phương tổ chức được những cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi. Các đơn vị như Sơn Động, Yên Dũng, Trường Chính trị tỉnh… còn mời báo cáo viên từ T.Ư về giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh… còn tổ chức báo công dâng Bác. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên trong việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo

Nội dung của đợt sinh hoạt chính trị lần này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể, đó là quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị T.Ư; nghiên cứu, thảo luận, kiểm điểm sâu sắc theo 5 nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nội dung quy định về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị…

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, địa phương làm tốt thì việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị lần này ở một vài nơi mới chỉ tập trung việc quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản; chưa tổ chức được hội thảo, tọa đàm hay sinh hoạt chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, ở đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc thì việc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề một cách bài bản, sâu kỹ, có dấu ấn nổi trội lại càng ít.

{keywords}

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần là do thời gian gần đây, các địa phương đang tập trung cao cho việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nên không ít cấp ủy, chi bộ nặng về công tác nhân sự mà sao nhãng việc sinh hoạt những nội dung đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên định hướng. Đồng chí Nguyễn Duy Hanh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) chia sẻ: “Sau khi đại hội chi bộ và cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố kết thúc, tới đây chi bộ sẽ tập trung cho việc tổ chức các nội dung đợt sinh hoạt chính trị theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên”.

Một số cán bộ, đảng viên nhận định, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về cấp cơ sở có nhiều nội dung mang tính chất vĩ mô. Nếu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan không có sự sáng tạo, hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng cũng như các tổ chức chính trị - xã hội thì sẽ khó triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Sỹ Khôi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang, kinh nghiệm cho thấy, muốn tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị này, quan trọng nhất là nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn các cấp. “Kế hoạch triển khai của cấp ủy cấp trên ban hành về từng địa phương, đơn vị lại phải xem xét áp dụng một cách sáng tạo làm sao mang lại hiệu quả nhất”, đồng chí Khôi nói.

Các cấp ủy đảng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị ở dưới cơ sở, nhất là ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tránh tình trạng làm cho qua. Muốn vậy, cần gắn trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, người đứng đầu với công tác này; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo ra khí thế mới ở mỗi địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, nhiệm vụ thời gian tới cần tiếp tục tổ chức thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức sáng tạo, hiệu quả phù hợp, trong đó tập trung cao vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 105 Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11)… và dịp cuối năm trước khi đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng
(BGĐT) - Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với các ban, cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, cơ quan báo chí của tỉnh để nắm tình hình công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thời gian tới.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới
Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Sáng 13/5, BTV Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức hội thảo giải pháp tăng cường thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ huyện. Các đồng chí: Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ngô Minh Đoàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng chủ trì hội thảo.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...