Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuẩn hóa cán bộ chủ chốt ở cơ sở, đáp đứng yêu cầu nhiệm vụ

Cập nhật: 08:31 ngày 21/09/2020
(BGĐT) - Cán bộ chủ chốt ở cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác định rõ điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện

{keywords}

Đồng chí Trịnh Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc (Yên Dũng) gặp gỡ, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạng Giang cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, huyện phối hợp tổ chức một lớp đại học tại chức cho 58 cán bộ chủ chốt cấp xã và cán bộ thuộc diện dự nguồn quy hoạch các chức danh chủ chốt; gần 240 cán bộ tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị. 

Sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, 100% cán bộ chủ chốt xã, thị trấn (107 người) bảo đảm theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn đại học và lý luận chính trị trung cấp trở lên. Trong đó có 7 thạc sĩ, 6 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị.

Những năm qua, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng chất đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở. Hằng năm, cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ, ưu tiên cán bộ chủ chốt đương nhiệm và diện quy hoạch cấp ủy, thường vụ cấp ủy cấp xã. 

Các huyện như Tân Yên, Việt Yên, Yên Thế duy trì liên kết với Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang và một số trường đại học khác tổ chức các lớp tại chức tại địa phương. Nhiều địa phương tiếp tục áp dụng phương pháp đưa cán bộ, công chức xã lên học tập, bồi dưỡng ở các phòng, ban cấp huyện và cử cán bộ cấp huyện xuống cơ sở hướng dẫn. 

Tại huyện Yên Dũng, giai đoạn 2016-2020 có 37 lượt cán bộ huyện về trực tiếp hướng dẫn, cùng tập thể lãnh đạo các xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết vấn đề nổi cộm của cơ sở. Ở huyện Sơn Động, 260 lượt cán bộ được tham gia các đợt bồi dưỡng dài hạn tại phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Từ cách làm trên, chất lượng cán bộ chủ chốt cơ sở trong tỉnh ngày càng tăng. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến tháng 5/2020, toàn tỉnh có 995/1.089 cán bộ trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, đạt 91,3% (tăng 41,6% so với năm 2016). Số còn lại chưa có trình độ đại học phần lớn không tái cử cấp ủy hoặc sắp nghỉ hưu theo chế độ.

Tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo

Qua khảo sát thực tế, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng, hầu hết các huyện ủy, thành ủy thường xuyên quan tâm luân chuyển cán bộ. Hiện toàn tỉnh có 77 cán bộ huyện được đưa về giữ các chức danh bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã. Mỗi năm các địa phương chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo chuyển biến về kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 

Từ năm 2016 đến nay, riêng đối tượng là bí thư đảng ủy cấp xã trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 1.450 cuộc đối thoại; qua đây tiếp nhận, trả lời hơn 12,8 nghìn lượt ý kiến, vấn đề mà người dân quan tâm.

Nhờ được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ngày càng được nâng lên. Đơn cử ở xã Trí Yên (Yên Dũng), hiện tại 5/5 đồng chí cán bộ chủ chốt có chuyên môn đại học và trên đại học. Với trình độ và kinh nghiệm công tác, đội ngũ này đã cùng tập thể đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới. Ngoài khoảng 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, xã đã huy động được hơn 20 tỷ đồng (tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất...) trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới.

Tại thị trấn Kép (Lạng Giang), việc 100% cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND được đào tạo chuẩn hóa, có kỹ năng, kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Điển hình là tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm 6 trường hợp vi phạm; tập trung chỉ đạo lực lượng công an thị trấn phối hợp điều tra, giải quyết 31 vụ việc an ninh trật tự; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 23 công dân nhập ngũ. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn khẳng định: Mục tiêu hàng đầu lãnh đạo thị trấn đặt ra thời gian tới là dồn lực thực hiện hai dự án trọng điểm trên địa bàn, đó là: Giải phóng mặt bằng phục nâng cấp đường tỉnh 292 và cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Kép đi xã Nghĩa Hòa.

Đồng chí Ngô Văn Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Nhiệm kỳ qua, bên cạnh tập trung nguồn lực phát triển KT-XH, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm chăm lo công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Chất lượng tuyển dụng đầu vào được nâng cao; nhiều lớp đào tạo chuyên môn hệ đại học và lý luận chính trị hệ trung cấp được tổ chức. 

Cùng đó, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh và tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; luân chuyển cán bộ cấp huyện về giữ các chức vụ chủ chốt ở cấp xã. Do vậy cơ bản đội ngũ này bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn, chính trị theo quy định; kỹ năng thực tiễn cũng được nâng lên. Đây là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc để các địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Bắc Giang: Thông tin chuyên đề “Kiểm soát quyền lực trong giai đoạn hiện nay” đến cán bộ chủ chốt
(BGĐT) - Sáng 16-12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Kiểm soát quyền lực trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo.
Tân Yên nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã: Kết hợp đào tạo với rèn luyện từ thực tiễn
(BGĐT) - Xác định cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, thời gian qua, Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) đã chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ này.
Huyện ủy Hiệp Hòa thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt
(BGĐT) - Sáng 27-11, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý IV-2018.
Bắc Giang: Gần 60 nghìn cán bộ chủ chốt các cấp học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
(BGĐT) - Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư7 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, TP. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Cùng dự có đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.
Hội nghị thông tin thời sự cán bộ chủ chốt
(BGĐT) - Sáng 20-6, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế thời gian gần đây cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã.
Cán bộ chủ chốt cấp xã: Nâng chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
(BGĐT) - Cán bộ chủ chốt cấp xã giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ ở cơ sở. Do vậy, thời gian qua, đội ngũ này thường xuyên được quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nâng chuẩn cả về chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã
(BGĐT) - Cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH ở cơ sở. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, đội ngũ này từng bước được kiện toàn, bồi dưỡng đạt chuẩn chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ.

Quốc Trường 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...