Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Luân chuyển 77 cán bộ huyện, TP giữ chức danh chủ chốt cấp xã

Cập nhật: 17:24 ngày 10/09/2020
(BGĐT)- Trước và sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh Bắc Giang có 77 cán bộ ở huyện, TP được luân chuyển về giữ các chức danh chủ chốt tại các xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, TP Bắc Giang có 13 đồng chí; hai huyện Hiệp Hòa và Việt Yên mỗi huyện 12 đồng chí; hai huyện Lục Ngạn và Lạng Giang mỗi huyện 7 đồng chí; hai huyện Tân Yên và Yên Dũng mỗi huyện 6 đồng chí; hai huyện Lục Nam và Yên Thế mỗi huyện 5 và huyện Sơn Động có 4 đồng chí.

{keywords}

Đồng chí Trịnh Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Dũng (bên phải) được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc.

Hầu hết cán bộ luân chuyển là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan huyện, TP, đang tham gia hoặc trong diện đã được quy hoạch vào ban chấp hành đảng bộ cấp huyện. 

Qua tìm hiểu, việc luân chuyển trên đã được ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy thực hiện bảo đảm đúng quy trình, bám sát vào những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Luân chuyển là một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ. Thời gian qua, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện thường xuyên quan tâm, chú trọng luân chuyển đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và uy tín ở huyện về cơ sở. 

Qua công tác này hướng đến các mục tiêu đào tạo, rèn luyện để đội ngũ cán bộ trưởng thành qua môi trường thực tiễn; đồng thời giúp cơ sở khắc phục khó khăn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt bằng nguồn lực chất lượng.

Ngoài ra, việc luân chuyển cũng nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề vướng mắc, nổi cộm, bức xúc phát sinh như: Giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản… Thông qua đây góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH ở cơ sở.

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(BGĐT)- Sáng 10/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025".
Hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở
(BGĐT) - Nhờ thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã từng bước nâng cao năng lực, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân về đại hội đảng các cấp
(BGĐT)- Sáng 14/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh
(BGĐT)- Sáng 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh. 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...