Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng VCNET

Cập nhật: 16:52 ngày 18/03/2020
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 (1930 - 2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng VCNET (http://vcnet.vn).

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là Cơ quan Thường trực Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 (1930 - 2020). Qua đó nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9 giờ 00 phút thứ hai tuần kế tiếp.

Dự kiến cuộc thi diễn ra trong 16 tuần. Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Tuyên giáo; những thành tựu, kinh nghiệm của ngành Tuyên giáo…

Thể lệ cuộc thi, link dự thi cùng các thông tin về cuộc thi, câu hỏi thi, người đoạt giải tuần cũng sẽ được đăng trên các báo: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tạp chí Tuyên giáo, Báo đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử VietNamNet, Báo điện tử VnExpress, Báo Thanh niên, Báo điện tử Zing.vn….

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi); có độ tuổi dự thi từ đủ 14 tuổi trở lên.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả Cuộc thi trên các báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử, tạp chí điện tử.

Cơ cấu, giá trị giải thưởng: mỗi tuần có 4 giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất: trị giá 4.000.000 đồng; 2 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 5 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 8 giải Khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh đoạt giải cao nhất các tuần thi tại Chương trình nghệ thuật "Giữ trọn niềm tin" vào cuối tháng 7 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 (1930 - 2020). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; trực tuyến trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp sóng trên một số đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương.

Làm việc với BTV Huyện ủy Lục Ngạn, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chỉ đạo: Chú trọng phát triển giao thông, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh
(BGĐT) - Ngày 18/3, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lục Ngạn về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.
Cơ cấu lại sản xuất, bảo đảm lương thực tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
(BGĐT)- Ngày 18/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực (ANLT) quốc gia đến năm 2020”. Tại điểm cầu Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tham dự. 
Thủ tướng: Phải bảo đảm an ninh lương thực trong bất cứ hoàn cảnh nào
Theo Thủ tướng, dự trữ lương thực, ổn định trong mọi điều kiện rất quan trọng. Đây là mặt hàng chính yếu, chiến lược và không được coi thường.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...