Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giới thiệu ông Hoàng Thanh Tùng để bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bắt đầu quy trình nhân sự sáng 25-11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Người được giới thiệu là ông Hoàng Thanh Tùng (sinh năm 1966; quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông Tùng tốt nghiệp Đại học Luật và hiện đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

{keywords}

Ông Hoàng Thanh Tùng.

Ông Hoàng Thanh Tùng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Sóc Trăng và là Đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Sau khi thảo luận tại đoàn, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử cũng như tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vào chiều nay.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định với 456 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Thông qua 3 luật và miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngày 22-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu đối với dự thảo Luật trên.
Quốc hội bổ sung một số thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ trưởng
Thành lập hội đồng giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành là một trong những thẩm quyền mới được bổ sung cho Thủ tướng.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...