Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Vùng cao Tân Sơn hướng về Đại hội Đảng

Cập nhật: 19:13 ngày 12/10/2020
(BGĐT) - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên những trục đường chính, trung tâm xã, nhà văn hóa, trường học và nhà dân tại các thôn, bản ở xã vùng cao Tân Sơn (Lục Ngạn) đều tô thắm bởi sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng và hồng kỳ.
{keywords}

Quốc lộ 279 nối trung tâm huyện Lục Ngạn về xã vùng cao Tân Sơn được treo cờ Tổ quốc đón chào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX sẽ khai mạc vào ngày 14/10 tới đây.

Tân Sơn là một trong những xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Lục Ngạn. Cả xã có 12 thôn, bản với gần 9 nghìn nhân khẩu, trong đó khoảng 59% là dân tộc thiểu số (chủ yếu dân tộc Nùng); Đảng bộ xã có 287 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ.

Mấy năm gần đây, nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự năng động, tích cực lao động, sản xuất của người dân, đời sống đồng bào các dân tộc cải thiện rõ rệt. Trường học, trạm y tế được xây mới, 100% đường giao thông nông thôn được đổ bê tông phẳng phiu, tạo điều kiện cho người dân lưu thông hàng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã trong năm nay ước giảm còn 11,5%. 

Như nhiều địa phương khác, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng ủy, UBND xã Tân Sơn đã chỉ đạo 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế tổ chức tổng vệ sinh môi trường; thay thế những lá cờ cũ bằng cờ mới. 

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương trích kinh phí mua hơn 300 cờ mới, làm 20 băng zôn, 10 pa nô treo tại trung tâm xã và các trục đường chính tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc nơi đây.

{keywords}

Khu vực trung tâm xã Tân Sơn rực rỡ cờ, băng zôn.

{keywords}

Cô và trò Trường Mầm non Tân Sơn háo hức chào đón ngày trọng đại của tỉnh.

{keywords}

Thôn Bắc Hoa với 100% người dân tộc Nùng cũng cắm cờ Tổ quốc từ đường thôn đến mỗi nhà dân.

{keywords}

Trưởng Ban công tác MTTQ thôn Bắc Hoa Lê Quốc Kỳ hướng dẫn bà Vi Thị Thêm, 82 tuổi cắm cờ. "Mỗi khi vào ngày lễ, Tết Nguyên đán và ngày trọng đại của quê hương, đất nước, chúng tôi lại treo cờ Tổ quốc để tỏ lòng nhớ ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu", ông Kỳ nói.

{keywords}

Băng zôn chào mừng Đại hội được treo tại các tuyến đường vào thôn, bản.

{keywords}

Cây cầu mới xây nối từ trung tâm xã đi về các thôn Mòng B và Mấn thuộc vùng lòng hồ Cấm Sơn cũng được treo hồng kỳ tươi thắm, tạo không khí vui tươi hướng về Đại hội.


Bắc Giang: Công trình cầu vượt quốc lộ 1- quyết tâm vượt tiến độ
(BGĐT)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, những ngày này, trên công trường thi công cầu vượt quốc lộ 1 kết nối đường vành đai IV với đường trong Khu Công nghiệp Quang Châu (Việt Yên), các kỹ sư, công nhân xây dựng đang hối hả tăng ca, phấn đấu hoàn thành công trình trước kế hoạch đề ra.
Yên Dũng: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
(BGĐT)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Yên Dũng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động. 
Bắc Giang: Hoàn thành 32/37 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
(BGĐT)- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành 32/37 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội; các công trình còn lại cơ bản hoàn thành trước ngày 31/10 tới.

Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...