Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Đảng ủy xã Tự Lạn (Việt Yên) Bùi Văn Thiềm: Phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật: 08:15 ngày 05/10/2020
(BGĐT) - Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở sẽ góp phần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy KT- XH phát triển.

Nhận thức rõ điều này, cấp uỷ, chính quyền xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhiều năm qua đã thực hiện tốt việc công khai các nội dung cho nhân dân biết, tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân. Những việc nhân dân bàn và quyết định đều bảo đảm tính dân chủ như: Đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH, quy hoạch đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng; xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... 

Từ công khai các nội dung theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" ở địa phương đã góp phần củng cố quyền làm chủ của người dân, nhất là trong giai đoạn xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến gần 1.700 m2 đất, 300 ngày công lao động mở rộng đường giao thông nông thôn và đóng góp 2,3 tỷ đồng làm các công trình phúc lợi công cộng.

Trong phần II, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở”, đây là giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tế ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Bởi nếu thực hiện có hiệu quả, QCDC sẽ trở thành “chìa khóa” tập hợp khối đại đoàn kết và huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy sức sáng tạo trong nhân dân.

Từ kinh nghiệm của địa phương, theo cá nhân tôi, để phát huy tốt QCDC ở cơ sở, trước hết các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. 

Gắn thực hiện quy chế với triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới của các đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

Ban CHQS huyện Việt Yên: Chuyển biến từ thực hiện quy chế dân chủ
(BGĐT) - Những năm qua, Ban CHQS huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tích cực thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong các lĩnh vực. Qua đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Lạng Giang thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Tạo sự đồng thuận, khơi thông nội lực
(BGĐT) - Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận, khơi thông nội lực chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở công đoàn cơ sở
Chiều 23-11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Khơi thông nội lực phát triển kinh tế - xã hội
(BGĐT) - Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được thông tin, bàn thảo nhiều vấn đề của địa phương. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi thông nội lực phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ
(BGĐT)- Sáng 20-7, Tỉnh ủy- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh- Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), công tác tôn giáo và Năm Dân vận chính quyền. Các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì. 

Vân Anh (ghi)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...