Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Tạ Huy Cần tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Lạng Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 09:30 ngày 05/08/2020
(BGĐT)- Sau ba ngày làm việc, sáng 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đồng chí Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Lạng Giang khóa XXII.

Tại phiên làm việc chiều 4/8, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu đồng chí Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXII. Các đồng chí: Đặng Đình Hoan, Ngô Thanh Linh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trần Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp báo cáo ý kiến thảo luận; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự thống nhất cao của các đại biểu.

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Tạ Huy Cần khẳng định: Kết quả Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định quyết tâm phát triển, hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Lạng Giang ngày càng đổi mới, phát triển nhanh, bền vững.

{keywords}

Bí thư Huyện ủy Tạ Huy Cần phát biểu bế mạc Đại hội.

Sau Đại hội, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả của Đại hội; chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung và biện pháp cụ thể để sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí đề nghị các đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ. Đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Lạng Giang anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Danh sách các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ huyện Lạng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự A, B, C):

1-Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

2-Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3-Nguyễn Văn Chức, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện

4-Trần Xuân Cường, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5-Ngô Minh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6-Thân Hồng Giang, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

7-Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8-Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện đoàn

9-Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hưng

10-Nguyễn Ngọc Hải, Chánh Thanh tra huyện

11- Phạm Văn Hải, Chánh Văn phòng Huyện ủy

12- Đặng Đình Hoan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

13- Lê Anh Huy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thanh

14- Bùi Đức Hùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện

15- Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

16- Dương Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

17- Hà Văn Kha, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

18- Nguyễn Sỹ Khôi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

19- Bùi Thị Hương Lan, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

20- Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

21- Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

22- Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

23- Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch HĐND huyện

24- Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Vôi

25- Nguyễn Mạnh Mười, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

26- Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm PTQĐ&CCN huyện

27- Lương Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện

28- Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện

29- Lê Công Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

30- Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện

31- Trần Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Lục

32- Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng LĐ- TB&XH huyện

33- Nguyễn Thị Phương Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kép

34- Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện

35- Hà Ngọc Tuân, Trưởng Phòng Tư pháp huyện

36- Dương Văn Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện

37- Hoàng Mạnh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

38- Lê Đình Tuấn, Viện trưởng Viện KSND huyện

39- Vũ Danh Tuyên, Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện

40- Bùi Đăng Văn, Trưởng Phòng Văn hóa-TT huyện

41- Vũ Thị Yến, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy



Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang: Phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã sau năm 2030
(BGĐT)- Sáng nay (4/8), Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng dự và chỉ đạo Đại hội. 
Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang khóa XXII: Bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới
(BGĐT) - Chiều 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang tiếp tục làm việc với nội dung bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Thành ủy. 
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
(BGĐT) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. 
Vân Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...