Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng sẵn sàng cho đại hội điểm

Cập nhật: 19:04 ngày 30/06/2020
(BGĐT) - Đến thời điểm này, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã hoàn tất chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/7 và được lựa chọn là đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Có mặt tại thị trấn Nham Biền-Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện Yên Dũng thời điểm này, chúng tôi nhận thấy không khí khẩn trương, háo hức của cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây. 

{keywords}

Khu vực hội trường UBND huyện - nơi diễn ra Đại hội rực rỡ cờ hoa.

Dù trời nắng nóng nhưng nhân viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện vẫn miệt mài chỉnh sửa những tấm pano, băng rôn, khẩu hiệu được đặt dọc các tuyến đường dẫn vào thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, thời gian qua Trung tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực quan. 

{keywords}

Phông chính của Đại hội phía trong hội trường.

Theo đó, 580 hồng kỳ, 150 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hơn 300 tấm pano hai mặt khổ nhỏ được bố trí tại nhiều địa điểm ở khu vực đường Tây Yên Tử, đường tỉnh 299, 293; đường Lê Đức Trung, Pháp Loa, Trần Nhân Tông (thị trấn Nham Biền), đường trục chính thị trấn Tân An; khu vực cầu Bến Đám cho tới quốc lộ 17, đoạn qua xã Tiền Phong…

Ngoài ra, 12 pano khổ lớn, 5 băng thả cùng hàng chục băng vượt đường với khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII được dựng lên tại khu vực ngã ba thị trấn, gần Bưu điện huyện và trung tâm các xã.

Đặc biệt, phía trong khuôn viên trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và hội trường -nơi diễn ra Đại hội, cây cảnh, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Khu vực trưng bày, triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội cũng gấp rút bài trí.

Để sự kiện chính trị lớn của huyện có sức lan tỏa, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thành huyện, cấp xã nội dung về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thành tựu KT-XH của huyện 5 năm qua; công tác chuẩn bị các điều kiện, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện.

Nhờ tuyên truyền sâu rộng mà Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng nhiều ngày qua, anh Trần Văn Tình ở Tổ dân phố Tân Cương (thị trấn Nham Biền) luôn dành thời gian theo dõi, nắm bắt về Đại hội. 

Anh cho biết, bản thân thấy phấn khởi trước những đổi thay rõ nét của huyện những năm qua, nhất là về xây dựng nông thôn mới, các công trình công cộng, đường giao thông, chăm lo đời sống nhân dân. Anh mong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quê hương Yên Dũng ngày càng đổi mới, giàu đẹp hơn. 

Bên cạnh việc quan tâm đến thành tựu phát triển KT-XH, nhiều đảng viên và người dân cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm với sự kiện chính trị lớn của địa phương; mạnh dạn bày tỏ, gửi gắm tình cảm và những đề xuất đến với Đại hội.

Ông Hoàng Thế Văn, Bí thư Chi bộ thôn Long Khánh (xã Trí Yên) mong muốn đại hội lần này sẽ đánh giá được toàn diện, sâu kỹ các mặt công tác, chỉ rõ vấn đề tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu dự đại hội sáng suốt bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm những đồng chí thực sự có bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo huyện nhà giành thêm nhiều thắng lợi. 

Thông qua những thông tin về kết quả trong công tác tổ chức đại hội từ cấp cơ sở và sự chuẩn bị của Đảng bộ huyện, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi bộ thôn Bùi Bến (xã Yên Lư) tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra thành công, tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng và cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo cho giai đoạn tới bảo đảm đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chánh Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Xuân Tiến cho biết: Ngoài những nội dung trên, hiện nay kế hoạch đón tiếp, bố trí chỗ ngồi của đại biểu tại hội trường đã triển khai theo đúng tiến độ. Phương án bảo đảm nguồn điện, công tác y tế được chuẩn bị kỹ lưỡng.

{keywords}

Một tuyến đường trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong Đại hội. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc tiềm ẩn phức tạp…

Đối với công tác nhân sự cấp ủy, việc chuẩn bị trước đó đã được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước theo quy định. Theo phương án được phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy có 13 đồng chí. 

Văn kiện của Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bài bản. Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo chính trị được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong tập thể cấp ủy, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu, con em quê hương và các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, huyện Yên Dũng đã sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 - sự kiện chính trị quan trọng của huyện trong năm 2020.

Yên Dũng: Điểm nhấn phát triển du lịch văn hóa - tâm linh
(BGĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa. Nhờ vậy, các di sản được phát huy giá trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phát triển du lịch văn hóa- tâm linh.
Sản xuất nông nghiệp ở Yên Dũng: Nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao
(BGĐT) - Yên Dũng là địa phương đi đầu ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Đến nay, nhiều mô hình ứng dụng được hình thành với các nông sản sạch, an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
Yên Dũng: Luân chuyển 6 cán bộ huyện giữ chức danh chủ chốt ở xã, thị trấn
(BGĐT)-Nhằm giúp các xã, thị trấn sớm kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng vừa quyết định điều động, luân chuyển một số đồng chí là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban về đảm nhiệm vị trí chủ chốt ở cơ sở.
Chuẩn bị đại hội điểm đảng bộ huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2020 - 2025: Rà soát từng khâu, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh
(BGĐT) - Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ huyện chỉ đạo đại hội điểm, diễn ra từ ngày 1 đến 3/7. Sau khi chỉ đạo thành công đại hội cơ sở, huyện đã tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện.
Yên Dũng: 66/66 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội
(BGĐT)-Đến ngày 26/5, 100% chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản các đại hội diễn ra thành công, đúng tiến độ, bảo đảm nguyên tắc và chất lượng.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...