Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp: Chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng

Cập nhật: 09:40 ngày 27/04/2020
(BGĐT) - Với phương châm “bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ cơ sở”, lực lượng công an toàn tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Tăng cường tuần tra ban đêm

Để bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiền Phong (Yên Dũng) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 20/3, Công an xã Tiền Phong bước vào đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Theo đó, đơn vị trực 100% quân số, duy trì tuần tra các buổi tối. Do địa bàn giáp ranh khu công nghiệp tiềm ẩn phức tạp, lực lượng công an tập trung rà soát các đối tượng hình sự, ma túy. 

{keywords}

Công an xã Hồng Thái (Việt Yên) tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Sau hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an xã phối hợp với các lực lượng khác làm rõ 7 vụ việc liên quan đến đánh bạc, ma túy, trộm cắp tài sản, kinh doanh karaoke không đúng quy định. Sáng 26/3, Công an xã Tiền Phong phối hợp với Công an huyện Yên Dũng kiểm tra, phát hiện 18 đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại nhà nghỉ Tùng Lâm ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong. Đại úy Thân Văn Cường, Trưởng Công an xã cho biết: “Trước khi bước vào đợt cao điểm, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, duy trì đều đặn các ca tuần tra ban đêm, qua đó kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm”.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 125 vụ việc với 177 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt giữ 625 đối tượng phạm tội đánh bạc, thu hơn 1 tỷ đồng; phát hiện 20 vụ việc đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về dịch Covid-19...

Gần hai tháng qua, Công an huyện Lạng Giang duy trì chuyên đề tuần tra ban đêm ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); đồng thời chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, canh gác tại thôn, xóm, khu phố. Từ đầu tháng Ba đến nay, lực lượng công an các xã, thị trấn đấu tranh, làm rõ hơn 30 vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Do chủ động nắm tình hình, công an các xã, thị trấn kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số đối tượng phát tán tờ rơi với dụng ý xấu, làm rõ hai đơn thư nặc danh liên quan đến công tác nhân sự đại hội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của đại hội Đảng, tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đã cơ bản tổ chức xong đại hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sẵn sàng thực hiện các phương án

Được biết, công tác bảo đảm ANTT, an toàn đại hội Đảng các cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm nay của lực lượng công an. Ngay từ đầu năm, các địa phương, đơn vị đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm bảo vệ đại hội Đảng các cấp. Để đạt được yêu cầu đề ra, các đơn vị rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn tài liệu, trang thiết bị phục vụ đại hội; quản lý cư trú. Chủ động rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự, phần tử có biểu hiện chống đối tại địa phương để có phương án cảm hóa, gọi hỏi, răn đe.

Với tinh thần chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm trong mọi tình huống, từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc công an tỉnh, các huyện, TP đã điều tra, khám phá 125 vụ việc với 177 đối tượng phạm pháp hình sự; 58 vụ việc với 79 đối tượng liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy; 20 vụ việc đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về dịch Covid-19... 

Điển hình như chiến công đấu tranh, triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp tại nhà Nguyễn Hữu Định (SN 1973) ở thôn Trung Tiến, xã Song Vân (Tân Yên). Để làm rõ, Công an xã Song Vân dành nhiều thời gian bám nắm hành tung của đối tượng cũng như những người nghiện thường xuyên lui đến nhà Định. Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 24/3, Công an xã Song Vân bắt quả tang Thân Nhân Hùng (SN 1988) trú tại thôn Đồng Trống, xã Ngọc Vân (cùng huyện) tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Hùng, Công an huyện Tân Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Định, thu giữ khoảng 1.400 viên ma túy tổng hợp, ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng công an còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát nhân sự trước thềm đại hội các cấp; giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp trong nội bộ, tham mưu lựa chọn nhân sự đủ điều kiện tham gia cấp ủy địa phương. Theo Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến thời điểm này, 100% xã, thị trấn trong tỉnh có công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng công an. So với trước đây, việc điều động công an chính quy làm nhiệm vụ ở cấp xã là điều kiện thuận lợi để các địa phương bảo đảm tốt tình hình ANTT, nhất là trong thời gian chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Bước đầu, lực lượng công an xã đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà giúp việc trộm nhẫn kim cương, vàng
Vương Thị Huyền Linh, 51 tuổi, ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long), trộm 65 triệu đồng, 22 chỉ vàng, nhẫn kim cương và 300 USD của gia chủ đem trả tiền mua đất.
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
(BGĐT) - Thực hiện Công điện số 480/CT-TTg ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngày 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn chỉ đạo cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai một số giải pháp cụ thể.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...