Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng công an tỉnh Bắc Giang: Thêm những chiến công

Cập nhật: 16:51 ngày 02/02/2021
(BGĐT) - Xác định Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm này, công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đã cơ bản thành công.

Tập trung thực hiện đợt cao điểm

Theo lệnh của Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh: “Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021, công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện đợt cao điểm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các sự kiện lớn của tỉnh”. Trong đợt cao điểm, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự tuần tra ban đêm bảo đảm ANTT.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát trật tự tổ chức gần 100 ca tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự công cộng, đô thị. Phòng Cảnh sát hình sự thành lập nhiều tổ tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, tổ chức kiểm tra những nơi tụ tập đông người, tụ điểm có biểu hiện phức tạp, các tuyến, địa bàn trọng điểm ở TP Bắc Giang và khu công nghiệp, từ đó răn đe, phòng ngừa đồng thời nhanh chóng phát hiện, xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bên cạnh huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ còn thực hiện phương án phân luồng từ xa do Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chỉ đạo. 

Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động ứng trực, sẵn sàng triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo phương án bảo vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Phòng An ninh chính trị nội bộ theo dõi sát thông tin trên mạng xã hội, nhất là các đối tượng đưa thông tin sai trái, bóp méo xuyên tạc tình hình đất nước để có hướng xử lý kịp thời…

Thực hiện đợt cao điểm, Công an các huyện, TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng địa bàn để triển khai các biện pháp công tác. Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt là tổ chức ký cam kết, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo; ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 đối với thân nhân người nhập cảnh.

Tổ chức tuần tra thường xuyên, liên tục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến có nhiều nhà hàng, quán Karaoke, Internet, ngã ba, ngã tư; kết hợp giữa biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và biện pháp hành chính công khai để phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ở cơ sở chủ động phòng ngừa, giải quyết tốt các tình huống về ANTT trong những ngày diễn ra Đại hội.

Đánh trúng, đánh mạnh nhiều loại tội phạm

Kể từ ngày 15/12 (bắt đầu thực hiện đợt cao điểm) đến nay, các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 121 vụ, 298 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 65 vụ, 94 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 93 gói heroin, 255 gói ma túy tổng hợp và hơn 15.300 viên hồng phiến. Bắt, vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã. 

{keywords}

Hàng nghìn linh kiện lắp ráp súng bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ ngày 30/1.

Đơn cử như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Công an tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng trốn truy nã 7 năm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Phòng Cảnh sát kinh tế vận động đối tượng trốn truy nã 10 năm về tội “Tham ô tài sản”.

Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Quân (SN 1981), trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) có hành vi cưỡng đoạt tài sản theo kiểu “xã hội đen” số tiền 1,63 tỷ đồng của một người dân; đồng thời bắt, khởi tố 14 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc với số tiền tham gia nhiều tỷ đồng.

Thời điểm diễn ra Đại hội XIII cũng là những ngày áp Tết, xác định các hành vi gian lận thương mại, vi phạm về pháo sẽ gia tăng, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 57 vụ với 57 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; 26 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ hơn nửa tấn pháo các loại; 10 đối tượng đốt pháo. 

Đơn cử là đúng ngày Tết Dương lịch, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện xe ô tô BKS 52S-4011 vận chuyển 103 kg pháo nổ qua địa bàn. Trước đó, Công an huyện Lạng Giang bắt giữ đối tượng Đỗ Việt Dũng (SN 1993), trú tại xã Hương Sơn tàng trữ, mua bán 82,2kg pháo.

Với những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau nhiều ngày đêm bám chốt, bám địa bàn, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đạt nhiều kết quả, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đáng chú ý, ngày 30/1, Công an tỉnh cùng với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội phát hiện 4 đối tượng gồm: Thân Văn Hiệp (SN 1987) ở xã Tân Hiệp (Yên Thế); Thân Văn Trọng (SN 1991) ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên); Đỗ Viết Vinh (SN 1983) và Lê Mạnh Tú (SN 1991) ở thị trấn Nhã Nam vận chuyển, tàng trữ, mua bán 2.286 phụ kiện, linh kiện lắp ráp súng cùng với 10 hộp đạn chì (số linh kiện này có thể lắp được hàng trăm khẩu súng hơi PCP). 

Trước đó vào sáng 26/1, Công an huyện Tân Yên phát hiện Nguyễn Huy Thái (SN 1982), trú tại tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, tàng trữ 1.568 linh kiện, cụm chi tiết linh kiện (khung súng, báng súng, tay cầm, kính ngắm, cò súng, bình hơi, bơm, van, định tâm…) để lắp ráp súng hơi khí nén và 10.800 viên đạn chì.

Với những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau nhiều ngày đêm bám chốt, bám địa bàn, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đạt nhiều kết quả, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Các địa bàn bình yên, an toàn tuyệt đối; không có trọng án, không để tình huống xấu xảy ra. 

Thu Phong

Công an tỉnh Bắc Giang dành nhiều phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo
(BGĐT)- Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an tỉnh Bắc Giang dành gần 400 triệu đồng tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Khởi động toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trong lực lượng công an
(BGĐT) - Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở một số tỉnh giáp ranh với tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã có Công điện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong toàn lực lượng công an tỉnh.
Giải quyết thủ tục hành chính ở Công an tỉnh: Đổi mới quy trình, hướng tới tự động
(BGĐT) - Năm 2020, Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành hơn 40 văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC)... Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị tiếp nhận gần 15.200 hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy và quản lý hành chính về trật tự xã hội. 100% thủ tục hành chính (TTHC) trả đúng và trước hạn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...