Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(BGĐT) - Ngày 26/11, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Bắc Giang tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Tham dự có các đồng chí là thành viên BCĐ và Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Trưởng ban, Phó trưởng BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Tổ đấu tranh BCĐ 35 tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh...Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh Bắc Giang chủ trì.

{keywords}

Đồng chí Đỗ Đức Hà phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại đây, đồng chí Đỗ Đức Hà nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để nâng cao nhận thức về sự cần thiết, cấp bách của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh và với Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời giúp lực lượng đấu tranh 35 trên địa bàn tỉnh có thêm kỹ năng trong quá trình tác chiến, viết tin bài trên Blog, trang, nhóm facebook. 
{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở nội dung chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các đại biểu cần chủ động tham mưu và tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội trong cơ quan, đơn vị và địa phương mình trong thời gian tới. Trước mắt là xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác này để góp phần bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chia sẻ thông tin với các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng BCĐ 35 Trung ương cho biết thời gian, các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa phương tiện truyền thông để gia tăng các hoạt động chống phá nước ta; dùng lực lượng tôn giáo đẩy mạnh “dân chủ, nhân quyền” tạo bất ổn về an ninh chính trị, tập dượt cách mạng sắc màu; hình thành và hậu thuẫn các “hội”, “nhóm” núp danh “xã hội dân sự”; lợi dụng các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn để tổ chức hoạt động chống phá; khai thác những hạn chế, khuyết điểm vụ việc phức tạp, nhạy cảm; phát tán nhiều tài liệu sai trái về chính trị, lồng ghép những quan điểm trái chiều, phức tạp để tuyên truyền chống phá; sử dụng một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng lớn trong xã hội để tạo dựng “ngọn cờ”; lợi dụng thông tin trên báo chí chính thống và tâm lý hiếu kỳ, tò mò, thích tìm cái mới của giới trẻ…
{keywords}

Đồng chí Vũ Trọng Hà chia sẻ thông tin với các đại biểu.

Dự báo thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng triệt để không gian mạng để chống phá nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đấu tranh với những quan điểm, sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo đồng chí cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; tăng cường thông tin tích cực, giáo dục chính trị tư tưởng qua các kênh truyền thông; chủ động đấu tranh, ngăn chặn triệt để, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức xây dựng và quản lý lực lượng; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Cùng thời gian, các đại biểu nghe đồng chí Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thông tin về kết quả công tác phối hợp xử lý tài khoản đăng thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; đồng chí Bùi Văn Tiến, Trung tâm 586, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) trao đổi một số kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng các giải pháp kỹ thuật trong hoạt động đấu tranh thông tin trên mạng.
Huy Nam
Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch
Chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, trong đó chúng tập trung cao nhất vào chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với những âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và vô cùng nguy hiểm.
Đảng luôn lắng nghe dân để có “văn bia muôn đời sau”
Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành thời gian qua là nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong tham gia hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo, quyết sách quan trọng của Đảng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
“Thuyết âm mưu” của những kẻ lật sử Cách mạng Tháng Mười
A.Yakovlev, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Cộng sản Liên Xô, sau này hiện nguyên hình là kẻ chống chủ nghĩa xã hội, chống Chủ nghĩa Mác-Lênin từng tuyên bố: Cách mạng Tháng Mười là “sai lầm lịch sử”.
Bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên toàn quân
(BGĐT) - Ngày 10/11, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng cho báo cáo viên toàn quân tại 71 điểm cầu trong cả nước. 
Cảnh giác với những "bàn tay đen" lợi dụng "tự do tôn giáo"
Trong vô vàn những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dưới vỏ bọc "tự do tôn giáo", không thể không nhắc tới chiêu bài muốn biến các giáo xứ thành những thiết chế chính trị riêng, hoạt động ngoài vòng pháp luật, từ đó kích động nhân dân và giáo dân tiến hành các hoạt động gây rối, chống đối, vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...