Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kiến nghị thống nhất mô hình hoạt động hội người cao tuổi trên toàn quốc

Cập nhật: 14:37 ngày 12/05/2022
(BGĐT) - Ngày 12/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm hội NCT tại tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2012-2022.
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Hội NCT Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm với đại biểu NCT các tỉnh, TP dự hội nghị.

Về dự hội nghị, lãnh đạo T.Ư có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đại biểu của Hội NCT, Ban Đại diện NCT một số tỉnh, TP. Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Văn Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội NCT tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng thông tin: Tình hình KT-XH của tỉnh Bắc Giang những năm gần đây có bước phát triển vượt bậc. Quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm. Tỉnh Bắc Giang có tiềm lực, hình ảnh, vị thế ngày càng cao như ngày hôm nay có đóng góp quan trọng của NCT. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những đóng góp quý báu của Hội NCT; thường xuyên chăm sóc, phụng dưỡng, tôn vinh, phát huy vai trò, trách nhiệm của NCT tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội NCT tỉnh vinh dự được Hội NCT Việt Nam lựa chọn là 1 trong 13 đơn vị thực hiện mô hình thí điểm cấp tỉnh. 10 năm qua, công tác tổ chức hội và các phong trào ngày càng phát triển vững mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. NCT đã và đang phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát triển KT- XH. Từ hiệu quả đó, đồng chí mong muốn T.Ư sớm thống nhất mô hình hoạt động của Hội NCT ở các địa phương trong cả nước.

Tháng 3/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định cho phép thành lập Hội NCT tỉnh, Hội NCT 10 huyện, TP. Đến nay, toàn tỉnh có Hội NCT cấp tỉnh, 10 hội cấp huyện, TP, 209 hội xã, phường, thị trấn và 2.144 chi hội; 285 nghìn hội viên, trong đó người từ đủ 60 tuổi trở lên chiếm 83,2%.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Trọng phát biểu.

Theo đồng chí Dương Văn Trọng, hằng năm, các cấp hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ, ngành, đoàn thể và Hội NCT các cấp tặng quà cho hơn 40 nghìn NCT tiêu biểu, hội viên hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức mừng thọ cho gần 30 nghìn hội viên. Toàn tỉnh có hơn 6,8 nghìn CLB thu hút 156 nghìn NCT tham gia (tăng gấp 1,9 lần so với năm 2011)...

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, NCT tích cực tham gia vào các lĩnh vực đời sống xã hội. Hiện có 110,8 nghìn người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, 5,9 nghìn người tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương. 94% gia đình có NCT đạt gia đình văn hóa, tham gia công tác khuyến học, giáo dục thế hệ trẻ, bảo vệ ANTT tại cơ sở.

So với mô hình Ban Đại diện duy trì trước đây, mô hình Hội NCT hoạt động bài bản, hiệu quả hơn, việc chỉ đạo được đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để hội hoạt động. Trong 10 năm qua, Hội NCT tỉnh Bắc Giang vinh dự được Đảng, Nhà nước trao nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam và UBND tỉnh. 

Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Hội NCT tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị của các đại biểu tiếp tục làm sâu sắc thêm vai trò quan trọng của NCT trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong thời kỳ mới, đồng chí Mai Sơn cho rằng Hội NCT cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, tăng cường phát triển hội viên, nâng chất lượng hoạt động, nhất là ở cấp cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc, giúp NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của hội viên, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn; nhân rộng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình tiêu biểu.

Đại biểu của Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng... kiến nghị với trung ương một số nội dung như: Xem xét thống nhất tổ chức mô hình Hội NCT trong cả nước; nâng phụ cấp cho cán bộ làm công tác hội; bố trí cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tham gia công tác hội. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang đối với Hội NCT các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội NCT các cấp hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành đơn vị điển hình của cả nước. Đồng thời đánh giá cao ý kiến tâm huyết của các đại biểu hội NCT một số tỉnh, TP tại hội nghị đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Hội NCT Việt Nam tổng hợp, sớm tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng có chỉ đạo thống nhất mô hình trong toàn quốc.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, lãnh đạo Hội NCT, ban đại diện NCT các tỉnh, TP bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp xây dựng tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với vai trò đại diện cho NCT trong xã hội. 

Nhân dịp này,  Hội NCT Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho hội viên hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Giang.

Tin, ảnh: Mai Toan

Bắc Giang: Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 nhằm nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi (NCT).
Hội người cao tuổi tỉnh: Đổi mới các phong trào thi đua, đa dạng hình thức tập hợp hội viên
(BGĐT) - Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Bắc Giang đã khẳng định được vai trò tập hợp hội viên, tổ chức triển khai hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, thu hút đông đảo NCT tham gia. Từ đó, không chỉ phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” ở các địa phương mà còn huy động nhiều nguồn lực trong chăm sóc NCT, lan tỏa truyền thống “kính già trọng thọ” của dân tộc. 
Bắc Giang ra mắt Cổng Thông tin điện tử Hội Người cao tuổi tỉnh
(BGĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh vừa ra mắt Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội 27/3 (2012 - 2022).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...