Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa niềm tin, tạo động lực phát triển

Cập nhật: 07:00 ngày 20/01/2022
(BGĐT) - Năm 2021, cùng cả nước vượt qua những thời khắc khốc liệt do đại dịch Covid-19, Bắc Giang từng bước khôi phục và vững vàng cho từng mục tiêu đã định. Quyết tâm chính trị cao cùng hành động quyết liệt đã đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện “mục tiêu kép”. 

Thành quả đó có sự cộng hưởng của cả hệ thống chính trị; trong mỗi hành động đều thấm đẫm tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa niềm tin, tạo động lực phát triển.

Nhân lên ý nghĩa bài học đại đoàn kết

Sẽ khó có thể quên những ngày tháng cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh gồng mình vượt qua “cơn lũ” Covid-19. Trở thành tâm dịch của cả nước, Bắc Giang phải đối mặt với vô vàn thách thức chưa có trong tiền lệ.

Và trong khó khăn càng rõ hơn bài học về tinh thần đoàn kết - nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Một trong những giá trị cốt lõi luôn được nhấn mạnh qua thực tiễn đó là luôn dựa vào dân, đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với cán bộ, nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Ngoài, xã Tiên Lục (Lạng Giang). Ảnh: Vân Anh.

Hơn hai tháng, cả hệ thống chính trị trong tỉnh căng mình chống dịch. Trong khó khăn càng sáng rõ hơn giá trị nhân văn được lưu giữ trong cộng đồng, rõ hơn năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

Khi tỉnh trở thành tâm điểm của dịch bệnh, với thông điệp “Bảo vệ cộng đồng chính là bảo vệ bản thân và gia đình”, thầy và trò Trường THCS Việt Tiến (Việt Yên) đã phát động và thực hiện chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh” tới cán bộ, giáo viên và phụ huynh.

Sau thời gian ngắn vận động, nhà trường trao tặng Ủy ban MTTQ huyện 15 triệu đồng và mua nhu yếu phẩm gửi tặng các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch; hỗ trợ các gia đình học sinh hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly y tế tổng trị giá khoảng 33 triệu đồng. 

Ngoài ra, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tham gia nấu ăn tại bếp ăn của xã để đưa vào các khu cách ly; làm các đồ ăn đơn giản như muối lạc, sấu ngâm mắm… gửi tới các lực lượng tuyến đầu. Nhà trường cử giáo viên giúp địa phương trong công tác truy vết, tổng hợp F1, F2; hướng dẫn người dân khai báo y tế…

Từ tâm dịch, Bắc Giang luôn nhận được sự chi viện, tương thân, tương ái từ mọi miền Tổ quốc. Sau hai tháng tập trung toàn lực, dịch bệnh đã được kiểm soát. Với tinh thần "Cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước", các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay hỗ trợ nhiều tỉnh, TP vượt qua đại dịch. 

Ngay trong lúc đỉnh điểm dịch bệnh, tỉnh đã đồng thời thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ rất quan trọng là tập trung tổng lực, nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; vừa xây dựng kịch bản, phương án hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, khôi phục sản xuất, vừa không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, chuỗi sản xuất toàn cầu.

Mỗi cấp ủy một điển hình, mỗi cá nhân một việc tốt

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên và tự giác. 

Với phương châm mỗi cấp ủy một điển hình, mỗi cá nhân một việc tốt, nhiều vấn đề trọng tâm, khâu đột phá được thực hiện hiệu quả, nhiều việc khó, việc mới được tập trung giải quyết. Nhiều cách làm hay, cá nhân xuất sắc đã mở ra những mô hình cần được nhân rộng.

Yên Dũng là huyện có tỷ lệ chuyển đổi công nghiệp, dịch vụ cao với nhiều khu, cụm công nghiệp, kinh tế phát triển đi đôi với tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an huyện xác định thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là động lực, mục tiêu để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh vững vàng, sáng tạo, tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Phát huy tinh thần xung kích, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không ngại khó khăn, vất vả vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa triệt phá hàng chục tụ điểm, ổ nhóm tội phạm về ma túy. Sát cánh cùng đồng nghiệp với tinh thần phục vụ nhân dân, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu. 

Đặc biệt trong những ngày triển khai thực hiện quản lý và cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, với chỉ tiêu được giao cấp gần 120 nghìn thẻ căn cước (đến trước tháng 7/2021), với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, đơn vị đã hoàn thành tiến độ với chất lượng cao nhất.

Thành quả ấn tượng nhất của Bắc Giang chính là đã khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng hướng về mục tiêu chung. Đó thật sự là tài sản, động lực, là sức mạnh đưa Bắc Giang tiến nhanh, vững chắc trên con đường phát triển.

Học Bác từ những điều giản dị như tấm gương nông dân Nguyễn Văn Mùi ở thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu (Yên Dũng). Bằng ý chí và nghị lực, dám nghĩ, dám làm, anh đã vươn lên làm giàu trên quê hương mình. 

Qua tìm hiểu nhận thấy lợi thế từ mảnh đất này, năm 2015, anh cùng 8 thành viên khác trong thôn xây dựng Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Tín Phát. 

Gần 6 năm hoạt động, vừa làm vừa đầu tư, anh cùng các thành viên hợp tác xã luôn đồng hành để mang lại năng suất, sản lượng cao nhất với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tại Tân Yên, nhằm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mỗi năm Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng từ 4 - 7 mô hình điển hình cấp huyện; chỉ đạo mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn ít nhất hai đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình. 

Đã có 15 mô hình cấp huyện được chỉ đạo xây dựng đạt kết quả cao, có sức lan tỏa lớn. Trong đó, mô hình hiến đất mở rộng đường và xây dựng hạ tầng đã trở thành phong trào rộng khắp. Các xã, thị trấn đã có 1.061 lượt chi bộ đăng ký xây dựng 1.086 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Nhiều mô hình thiết thực như: Xã Phúc Sơn xây dựng bãi tập kết, xử lý rác thải tập trung; thị trấn Nhã Nam duy trì hiệu quả lò đốt rác bảo đảm vệ sinh môi trường. Chi bộ thôn Lời (xã Cao Xá) vận động nhân dân hiến hơn 4.500 m2 đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng làm 1,6 km đường bê tông... Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện tập trung thực hiện hiệu quả 4 nội dung. 

Trong đó lãnh đạo tuyên truyền, vận động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đồng bộ, hiệu quả gắn với từng sản phẩm cụ thể nhằm tạo ra nông sản hàng hoá có năng suất, chất lượng, giá trị vượt trội; lãnh đạo phát triển công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức.

Nhìn lại chặng đường khó khăn vừa qua để cảm nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt hơn 7,82%, nằm trong tốp 10 cả nước, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh mới đây, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nguyên nhân đạt những kết quả tích cực trước hết là đã chủ động triển khai sớm các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nút thắt, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành, địa phương... 

Nhưng thành quả ấn tượng nhất chính là việc đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng hướng về mục tiêu chung. Đó thật sự là tài sản, động lực, sức mạnh đưa Bắc Giang tiến nhanh, vững chắc trên con đường phát triển.

Tiểu Phương

MTTQ các cấp phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
(BGĐT) - Sáng 17/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn ĐBQH dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tân Yên, Yên Thế
(BGĐT) - Sáng 18/11, các đồng chí: Đỗ Đức Hà, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hương, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại một số địa phương trong tỉnh. 
MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội
(BGĐT) - Sáng 17/11, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lục Ngạn
(BGĐT)- Sáng 16/11, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Lai Hoà, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Huyện uỷ Lục Ngạn.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...