Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch nước đề nghị các nước hỗ trợ vaccine cho Việt Nam

Cập nhật: 16:12 ngày 22/09/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine và thuốc điều trị Covid-19 bên lề kỳ họp Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine, thuốc điều trị Covid-19 và vật tư thiết bị y tế khi gặp lãnh đạo Ireland, Đan Mạch, Slovenia và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới trong ngày hoạt động đầu tiên của kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York, Mỹ, hôm 21/9.

{keywords}

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Ireland Michael Martin ở New York, Mỹ, hôm 21/9. 

Cũng trong ngày 21/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có một loạt cuộc gặp nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao Thái Lan, Bangladesh, Thụy Điển..., nhằm trao đổi biện pháp đẩy mạnh, phát triển quan hệ với các nước.

Lãnh đạo các nước đánh giá cao Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có những đóng góp hiệu quả vào công việc chung của thế giới, thể hiện trách nhiệm, vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 diễn ra ngày 21-24/9 để thảo luận về các vấn đề toàn cầu. Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu vào chiều 22/9 (rạng sáng 23/9 giờ Hà Nội), đề xuất những giải pháp với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay, nhằm góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới và thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu.

Trước khi dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Cuba và thống nhất mua 10 triệu liều vaccine Covid-19 từ nước này. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel bày tỏ sẵn sàng cung cấp công nghệ vaccine để hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc phiên họp Đại hội đồng LHQ
Sáng 21/9, theo giờ New York, tại trụ sở Liên hợp quốc ở TP New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được khai mạc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường – Hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...