Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng Trường Chính trị xứng danh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 08:36 ngày 10/09/2021
(BGĐT) - Ngày 10/9/1951, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang được thành lập. Phát huy truyền thống vẻ vang, bề dày thành tích, chặng đường sắp tới, Trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng Trường xứng danh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Truyền thống vẻ vang

Ngày 10/9/1951, tại Khu cây đa Đề Huỳnh, nay là thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế diễn ra sự kiện quan trọng: Khai mạc lớp học đầu tiên và công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy thành lập Trường Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, mang tên “Trường Đảng Phùng Chí Kiên” - tên một chiến sĩ cộng sản trung kiên mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là mốc son trong sự nghiệp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, cũng là ngày truyền thống của Trường Chính trị tỉnh ngày nay.

{keywords}

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao thưởng cho các giảng viên dạy giỏi.

Từ khi thành lập, Trường trải qua nhiều lần hợp nhất, chia tách, tái lập, với các tên gọi như: Trường Đảng Phùng Chí Kiên; Trường Đảng tỉnh Bắc Giang; Trường Đảng Hà Bắc; Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ tỉnh Hà Bắc; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Hà Bắc; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Hà Bắc… và Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang (từ tháng 5/1997 đến nay). Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, TP… 

Trong mọi điều kiện, các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động của Trường luôn đoàn kết, tích cực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, điều kiện tổ chức và hoạt động vô cùng khó khăn, gian khổ, song Trường vẫn mở được nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên. Cán bộ học tập ở Trường trở thành lực lượng nòng cốt tại các địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí trưởng thành, giữ vị trí quan trọng ở cơ quan T.Ư và địa phương.

Từ khi được tái lập (năm 1997) tới nay, Trường Chính trị tỉnh đã mở được 840 lớp đào tạo, bồi dưỡng với gần 90 nghìn học viên, từ trình độ thạc sĩ, đại học chuyên ngành, cao cấp lý luận chính trị cho đến trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp chuyên nghiệp, bồi dưỡng kiến thức. Tổ chức thực hiện 81 đề tài nghiên cứu khoa học (7 đề tài cấp tỉnh). Chủ trì hàng trăm hội thảo, tọa đàm khoa học. Xuất bản một số đầu sách và nhiều tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, UBND tỉnh...

Trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; chức năng, nhiệm vụ thay đổi theo hướng mở rộng hơn. Tổ chức bộ máy ngày càng hoàn thiện, kiện toàn theo hướng tinh gọn, gắn với nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ viên chức, lao động. Hầu hết giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên, được đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; thường xuyên quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Dự kiến cuối năm nay, Trường sẽ chuyển sang trụ sở mới tại khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang, với diện tích 4 ha.

Tạo mốc son mới

Trong thời gian tới, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Trường xác định là nỗ lực, phấn đấu để xứng danh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Thực hiện điều này, trước mắt, Trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn, giai đoạn 2022 - 2030”. 

Trong đó, giải pháp trọng tâm là tập trung kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Có lộ trình và giải pháp cụ thể để phấn đấu đáp ứng tiêu chí về đội ngũ, nhất là tiêu chí về trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

{keywords}

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh trao đổi, thảo luận với học viên tại lớp bồi dưỡng, đào tạo.

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Tập trung nâng cao năng lực, sẵn sàng tổ chức các lớp bồi dưỡng thuộc trách nhiệm của Trường hiện chưa thực hiện như: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức là trưởng, phó phòng; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện... Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành kỹ năng giải quyết, xử lý tình huống; lấy học viên làm trung tâm. 

Nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng các đề tài khoa học và tổ chức hoạt động hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh, cấp bộ hằng năm. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; gắn với xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động của Trường luôn chuẩn mực về mọi mặt. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Với hành trang 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh tin tưởng sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, tạo những mốc son mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang.

Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ VII
Sáng 16/4, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII.
Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ VII
Sáng 14/4, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang thi giảng viên giỏi
(BGĐT)- Sáng 27/6, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ 10.
Chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ các trường chính trị tỉnh
(BGĐT)- Ngày 20-6, Cụm thi đua số 3 các trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang cụm trưởng) tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...