Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Thống nhất xây dựng dự án thiết chế công đoàn, cải thiện đời sống cho công nhân

Cập nhật: 19:23 ngày 08/04/2021
(BGĐT) - Chiều 8/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang nhằm thống nhất việc triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 7 nghìn doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, thu hút hơn 272 nghìn công nhân đang làm việc. Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, hiện đơn vị đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hơn 1,8 nghìn công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 609 CĐCS DN; số đoàn viên công đoàn hơn 212,3 nghìn người. 

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Theo quyết định phê duyệt mở rộng các khu công nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh đưa thêm 3 khu công nghiệp vào hoạt động. Dự báo số lượng công nhân lao động trong các DN sẽ tăng nhanh, số đông là người ngoài tỉnh. Trong khi đó hiện nay, tỉnh mới có một thiết chế văn hóa công đoàn là Nhà văn hóa Lao động với diện tích sử dụng khoảng 4 nghìn m2. Vì vậy, việc xây dựng các thiết chế công đoàn sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở và phục vụ đời sống của người lao động.

{keywords}

Ông Trần Văn Khải nêu một số vướng mắc trong xây dựng thiết chế công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Khải, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) báo cáo kết quả triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại các KCN, KCX” theo Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017.

Đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thí điểm triển khai đầu tư xây dựng một dự án tại tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế giao đất và chủ thể ký kết hợp đồng bán, cho thuê nhà ở. Tại tỉnh Bắc Giang, năm 2019, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu thiết chế công đoàn tại thị trấn Nếnh (Việt Yên), diện tích khoảng 5,5 ha. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên dự án chưa được triển khai.

Tháng 11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1729/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655, góp phần tháo gỡ những vướng mắc. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý chủ trương để Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn tiếp tục khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và các thủ tục khác tại nhiều địa phương để xây dựng thiết chế công đoàn, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, ông Vương Tuấn Nghĩa, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết, Sở đã tham mưu lập đề án và tích cực triển khai các bước trong xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Vân Trung (Việt Yên). Trong đó, dự kiến bố trí các thiết chế cho công đoàn, công nhân  gồm: Nhà văn hóa, trường mầm non, khu chăm sóc sức khỏe; bãi đỗ xe. Sở sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ của đề án hiện có. Đồng thời, nghiên cứu, chủ động phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai các bước xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh.

Về trình tự, thủ tục, đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Các nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng thiết chế công đoàn được quy định đầy đủ, rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, việc thực hiện sẽ thuận lợi nhưng phải bảo đảm lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực và uy tín tham gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, với tốc độ phát triển các dự án đầu tư trọng điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, dự kiến trong những năm tới, số lượng công nhân làm việc tại tỉnh sẽ lên đến 600 nghìn người. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm đến cải thiện  điều kiện làm việc, đời sống của công nhân, phấn đấu trong các KCN đều có khu nhà ở cho người lao động. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe ý kiến trao đổi của các đại biểu, dựa trên nhu cầu bức thiết của công nhân, tỉnh bố trí từ 5-5,5ha (ở cạnh khuôn viên cây xanh, khu vui chơi giải trí) thuộc Khu nhà ở xã hội Vân Trung (Việt Yên) để phục vụ xây dựng dự án thiết chế công đoàn; giao cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng quy hoạch chi tiết để đẩy nhanh việc triển khai các bước tiếp theo. Sau khi ký quy chế phối hợp, UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung lựa chọn DN tham gia triển khai dự án bảo đảm cả năng lực tài chính và kinh nghiệm về xây dựng nhà ở cho công nhân. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phù hợp với xu thế phát triển của lực lượng công nhân lao động hiện nay, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của người lao động, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, việc triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn tỉnh Bắc Giang sẽ thuận lợi, bảo đảm tiến độ, yêu cầu về trình tự, thủ tục pháp luật. Trước mắt, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với UBND tỉnh lựa chọn DN uy tín tham gia thực hiện dự án để đạt hiệu quả tối ưu.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn tỉnh Bắc Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho LĐLĐ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong DN, đồng thời quan tâm bố trí biên chế phù hợp để cán bộ công đoàn chuyên trách phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động các cấp công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Tường Vi

Bắc Giang: Tiếp tục phát triển tổ chức đảng, công đoàn trong doanh nghiệp
(BGĐT)- Chiều 22/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025.
Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện thích ứng bối cảnh mới
(BGĐT) - Ngành công nghiệp tỉnh Bắc Giang đang có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần giải quyết nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, điều này đặt ra thực tế là phải có các tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Nhì: Tận tâm vì người lao động
(BGĐT) - Nhiệt tình, trách nhiệm, luôn nỗ lực hết mình trong bảo vệ quyền lợi đoàn viên, Anh Nguyễn Văn Nhì (SN 1979) được chủ doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) tin cậy, yêu mến.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...