Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Việt Yên tập trung phát triển dịch vụ, thương mại văn minh, hiện đại

Cập nhật: 18:36 ngày 31/12/2020
(BGĐT) - Ngày 31/12, Huyện uỷ, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cá nhân, tập thể điển hình. 

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên đã tăng cường các biện pháp chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc; sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Công tác kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tập trung thực hiện. 

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhiều chỉ tiêu về phát triển KT-XH hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nổi bật là giá trị sản xuất (GTSX) duy trì tăng trưởng ở cả 3 khu vực, lần đầu tiên từ trước đến nay khu vực nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 8,4%, gấp 5,6 lần kế hoạch; GTSX tạo ra trên địa bàn huyện chiếm 61% toàn tỉnh. 

Hoàn thành xây dựng 1 xã nông thôn mới nâng cao, công nhận 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 11 nghìn tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, đô thị, công nghiệp, giáo dục, y tế…tiếp tục được đầu tư có trọng tâm.

Tháng 12/2020 huyện tổ chức thành công lễ kỷ niệm 200 năm thành lập huyện (1820- 2020) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới.

Năm 2021, Huyện ủy Việt Yên tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, đô thị - dịch vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu gương trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Huy động mọi nguồn lực xây dựng Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh đến năm 2022 và phấn đấu trở thành thị xã năm 2025. 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Việt Yên đạt được trong năm qua. Nhấn mạnh năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đồng chí đề nghị Huyện ủy, UBND huyện tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. 

Nghiên cứu và đề xuất tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung phát triển dịch vụ, thương mại văn minh, hiện đại và xác định đây là lĩnh vực mũi nhọn, là động lực tăng trưởng kinh tế của huyện.  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, huyện phải rà soát, đối chiếu các tiêu chí xây dựng thị xã để lên kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Trước mắt, trong năm 2021 tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt hoặc điểm còn thấp của đô thị loại IV; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết xây dựng và phát triển Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 bảo đảm chất lượng. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Việt Yên là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, số lượng công nhân, lao động nước ngoài sinh sống trên địa bàn nhiều. Do vậy, cần chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng công an xã chính quy; kiềm chế gia tăng tội phạm, đặc biệt là giảm các tệ nạn xã hội tại khu, cụm công nghiệp. 

{keywords}

Bí thư Huyện ủy Việt Yên Nguyễn Văn Dũng trao Giấy khen của BTV Huyện ủy cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng chính quyền tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đại hội hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi các cấp. Đặc biệt, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm đến hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn đón Tết Nguyên đán, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng.

Khôi Nguyên

Tổng kết công tác năm 2020: Công an tỉnh Bắc Giang được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc
Ngày 23/12, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác công an năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bắc Giang: Tổng kết hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”
(BGĐT) - Ngày 5/11, tại Ban CHQS huyện Yên Dũng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Tham dự có Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện cán bộ, quân nhân các đơn vị tham gia dự thi.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...