Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức

Cập nhật: 15:23 ngày 26/09/2020
(BGĐT) - Ngày 26/9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975- 2020) và 30 năm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức 3/10 (1990- 2020).  

Tham dự có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Huây, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh; Viện quốc gia FNF tại Việt Nam (tổ chức phi chính phủ của Đức). 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Bắc Giang. 

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Nguyễn Cường, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Bắc Giang đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm. 

Theo đồng chí Nguyễn Cường, những năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp để ôn lại chặng đường đã qua của quan hệ Việt Nam - Đức. 

Việt Nam và Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975 nhưng sợi dây liên kết giữa hai dân tộc đã hình thành và tồn tại từ rất lâu trước đó. Trên chặng đường 45 năm qua, quan hệ Việt Nam - Đức luôn thể hiện sức sống bền bỉ và mạnh mẽ nhờ sự hợp tác chặt chẽ về mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa... 

{keywords}

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Bắc Giang Nguyễn Cường đọc diễn văn kỷ niệm. 

Theo con số mà Đức công bố năm 2019 thì tại Đức hiện có khoảng 140 nghìn người gốc Việt đang sinh sống; hơn 8 nghìn doanh nghiệp của người Việt Nam và 80 Hội đoàn với các quy mô khác nhau.

Tại Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức được thành lập từ năm 1999. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tích cực vận động những người từng học tập, công tác, lao động ở nước Đức tham gia Hội. Đến nay toàn tỉnh có 128 hội viên, với 11 chi hội. 

Công tác tuyên truyền, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Đức được Hội quan tâm thường xuyên. Hội còn là cầu nối các tổ chức, doanh nghiệp Đức đến thăm, hỗ trợ cho các chương trình, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

{keywords}

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Huây, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Hoàng Văn Huây, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức; Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh khẳng định mối quan hệ ngoại giao của hai nước ngày càng bền bỉ và mạnh mẽ. 

Các hoạt động đối ngoại Đảng, Quốc hội, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng gia tăng. Năm 2020 là năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đây sẽ là cơ hội cho quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên bình diện song phương và đa phương. 

Các tổ chức Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tại cơ sở đã trở thành cầu nối tích cực, góp phần vun đắp, quảng bá hình ảnh đất nước, con người của hai quốc gia với nhân dân trong nước.

{keywords}

Các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, các đồng chí đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính khi có điều kiện. 

Tăng cường nội dung chính trị trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương, đa phương. Phát huy vai trò là cầu nối hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đồng thời làm tốt công tác củng cố, phát triển hội viên; gắn hoạt động của Hội với phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động. 

Nhân dịp này, các thành viên dành thời gian chia sẻ kỷ niệm về thời gian công tác, sinh sống tại Đức và sự hợp tác của các tổ chức Đức với tỉnh Bắc Giang. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các cấp
(BGĐT) - Ngày 6-1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. 
Ông Nguyễn Công Thông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 14-12, tại TP Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Hội Hữu nghị Việt - Hàn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh.
Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam ấn tượng với nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam
Phát biểu nhân buổi trao tặng khẩu trang của Chính phủ Việt Nam dành tặng Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ và Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam (ASV) tại thành phố Zurich ngày 16/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch ASV, bà Anjuska Weil đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 không chỉ cho người dân Việt Nam mà cả những người nước ngoài đang ở Việt Nam.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...