Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở

Cập nhật: 18:57 ngày 24/09/2020
(BGĐT) - Ngày 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Hội nghị có sự tham dự của cử tri 8 xã, thị trấn gồm: Tuấn Đạo, Yên Định, Thanh Luận, Cẩm Đàn, Giáo Liêm, Đại Sơn, Phúc Sơn, Tây Yên Tử. 

Tại đây, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH thông báo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách ở cơ sở; việc bố trí, sắp xếp việc làm đối với cán bộ các xã sau sáp nhập. 

{keywords}

Các ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Vũ Bá Mừng, cử tri xã Thanh Luận dẫn chứng, hiện tại, phụ cấp của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ và cán bộ văn thư cấp xã là 0,7, nhân với mức lương cơ bản họ được hưởng 1.043.000 đồng, làm việc 5 ngày/tuần, trung bình cán bộ đó được hưởng 52 nghìn đồng/ngày. “Kể cả kiêm nhiệm cùng lúc hai chức danh thì với mức phụ cấp 2,1 triệu đồng/tháng cũng rất khó khăn để trang trải cuộc sống”. 

Cử tri đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã bởi lẽ hiện nay công việc của họ vất vả nhưng phụ cấp thấp. Có ý kiến đề nghị nâng phụ cấp đối với những người làm công tác y tế ở thôn, bản, trưởng một số đoàn thể thôn để khích lệ họ gắn bó với công việc ở cơ sở. Đặc biệt, quan tâm bố trí sắp xếp vị trí việc làm, có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ dôi dư ở các xã sau sáp nhập, nhất là những người có nhiều năm đóng góp, cống hiến.

{keywords}

Cử tri dự hội nghị.

Về lao động ở nông thôn, theo ông Nịnh Văn Tiến, cử tri xã Yên Định, hiện trên địa bàn huyện Sơn Động có rất ít doanh nghiệp đầu tư, việc sử dụng lao động tại chỗ còn hạn chế, con em đồng bào dân tộc thiểu số phải tìm đến các doanh nghiệp ở rất xa để làm thuê. 

Ông Tiến đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp về đầu tư ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. 

Nhiều cử tri đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng diện tích nhà văn hóa chung của các thôn sau khi sáp nhập để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng, cải tạo hồ, đập, kênh mương giúp nhân dân có điều kiện canh tác tốt hơn. Sớm cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31 vì đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Mặt khác, tiếp tục có các chương trình, chính sách đầu tư, quan tâm trợ giá cho một số cây, con giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất; tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số; có cơ chế hỗ trợ tái đàn lợn. 

Một số ý kiến đề nghị T.Ư nghiên cứu, tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với các huyện vùng sâu, vùng xa sau khi kết thúc Chương trình 30a. 

Ông Nguyễn Huy Thinh, cử tri thị trấn Tây Yên Tử nêu ý kiến đề nghị Quốc hội, Chính phủ có các giải pháp đối với cách tính giá điện để bảo đảm hợp lý hơn, giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng, nhất là những hộ kinh tế còn khó khăn...

Trước những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Ngô Sách Thực đã tiếp thu, làm rõ một số vấn đề. Đối với việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 31, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông- Vận tải có kế hoạch triển khai cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới. 

Về việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, nhất là chương trình 30a, ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh, Nhà nước đã tích hợp các chính sách hiện hành rất cụ thể, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục góp ý vào các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành xem xét để có những biện pháp triển khai cụ thể sao cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Về hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhà nước đã có quy định cụ thể đối với 8 nhóm đối tượng, các địa phương cần rà soát thật kỹ lưỡng, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ. 

{keywords}

Ông Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Về việc bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư cấp xã sau sáp nhập cũng như việc tăng  mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách, ông Ngô Sách Thực cho rằng, đây là vấn đề đáng quan tâm, đồng thời sẽ tổng hợp ý kiến để cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đối với giá lợn, điện sinh hoạt hiện ở mức cao, thời gian qua, Chính phủ, các bộ đã có giải pháp để giải quyết bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên song cũng cần phải có lộ trình để thực hiện.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.  

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Ngày 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 tiếp xúc cử tri các xã: Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Lập, Đèo Gia và Nam Dương (huyện Lục Ngạn). 
Tán thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh
Sáng 18/9, tiếp tục phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Đảng đoàn Quốc hội góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Sáng 1/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 24/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch tiếp xúc cử tri các xã Liên Sơn, Tân Trung, Đại Hóa, Phúc Sơn, Quang Tiến, Lan Giới, thị trấn Nhã Nam và thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế
(BGĐT) - Ngày 23/6, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri các xã: Xuân Lương, Đồng Vương, Đồng Tiến, Canh Nậu, Tam Tiến, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Đồng Tâm, Tân Sỏi, Tam Hiệp và thị trấn Phồn Xương (Yên Thế).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
(BGĐT) - Ngày 22/6, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã: Mai Đình, Mai Trung, Hương Lâm, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

Công Doanh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...