Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài

Cập nhật: 17:26 ngày 09/07/2020
(BGĐT) - Ngày 9/7, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT).

Dự, chủ trì tại điểm cầu T.Ư có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thu Hồng chủ trì. Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; các huyện, TP.

Qua 10 năm, công tác PCMT được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp được phát hiện, triệt xóa. Cụ thể, lực lượng chức năng bắt giữ hơn 200 nghìn vụ với hơn 300 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 7,7 tấn heroin, 850 kg thuốc phiện, 3,1 tấn và hơn 5,3 triệu viên ma túy tổng hợp. Đáng chú ý công tác cai nghiện, phục hồi sau cai có những chuyển biến tích cực; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được ngăn chặn; nhiều mô hình PCMT được triển khai, phát huy hiệu quả…

Tại Bắc Giang, trong 10 năm, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hơn 3 nghìn vụ với gần 4,4 nghìn đối tượng, hơn 670 kg ma túy các loại cùng hàng trăm ô tô, xe máy, vũ khí quân dụng và gần 20 tỷ đồng, 36,6 nghìn USD... Với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hai điểm “nóng” về buôn bán, vận chuyển ma túy ở xã Ngọc Vân (Tân Yên), Lương Phong (Hiệp Hòa) đã được xóa bỏ, Bắc Giang không còn địa bàn phức tạp về ma túy...

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PCMT. Chỉ thị nhấn mạnh, công tác PCMT phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý thống nhất của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các lực lượng khác kiểm soát chặt, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Đối với công tác cai nghiện cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kết hợp giữa giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, hạn chế phát sinh người nghiện mới; coi trọng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ngoài xã hội, không để gây ra các vụ phạm tội.

{keywords}

Công an huyện Hiệp Hòa dẫn giải đối tượng phạm tội về ma túy.

Phát biểu tham luận, đại diện một số bộ, ngành TƯ, địa phương cho rằng tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Để ngăn chặn, một số đại biểu cho rằng cần sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp đấu tranh theo tuyến với làm sạch địa bàn; chủ động nắm, dự báo tình hình, triệt phá tận gốc các đường dây ma túy. 

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, để ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua các tuyến đường biên, cần quan tâm củng cố tổ chức đảng ở các thôn, bản giáp biên; kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, phối hợp nhiều lực lượng trong triệt phá các chuyên án ma túy lớn… Đối với công tác cai nghiện, quản lý sau cai, có ý kiến đề nghị cần sớm có hội nghị tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác cai nghiện, trong đó đánh giá kỹ mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng để đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma túy nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 21. Đồng chí đề nghị, để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 36, cần tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác PCMT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Tại các địa phương trọng điểm về ma túy cần tập trung cao cho công tác phòng ngừa, thường xuyên sơ kết, tổng kết, từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp PCMT; xây dựng các kế hoạch, đợt cao điểm, từ đó tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây ma túy lớn ngay từ khu vực đường biên. Quan tâm, chú trọng nguồn lực cho công tác PCMT, coi đây là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước; củng cố nhân lực chuyên trách đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp hành động chung để giải quyết tệ nạn ma túy... Sau hội nghị, các thành ủy, tỉnh ủy cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị 36 bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai
Chiều 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo hình thức trực tuyến đến cấp huyện.
Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế khu vực đợt 3
(BGĐT) - Ngày 30-9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Quyết định thành lập Chi cục Thuế (CCT) khu vực (đợt 3) năm 2019 trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, TP.
Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian cách ly xã hội
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...