Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"

Cập nhật: 14:55 ngày 08/07/2020
Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré nhấn mạnh: Hội nghị nhằm phản ánh tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; ghi nhận kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. 

{keywords}

Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, kết quả thực hiện “Năm Dân vận khéo 2020"; công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận và những khó khăn, vướng mắc.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Dân vận Trung ương đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tiếp tục tham mưu cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận khéo 2020”, chú trọng tới việc xây dựng, biểu dương, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”… 

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn đã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt những kết quả của công tác dân vận trong những năm qua; chia sẻ kinh nghiệm mà Lai Châu đạt được trong công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng vũ trang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; những kết quả, hạn chế trong công tác dân vận của chính quyền; việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân vận, dân tộc, tôn giáo cũng được bàn thảo. 

Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp có tính đột phá về công tác dân vận và việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Đại diện tỉnh Lào Cai đề nghị cần có cơ quan quản lý, chỉ đạo thống nhất trên cả nước về quản lý và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; có chủ trương tăng tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.

Đại diện tỉnh Điện Biên kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách an sinh xã hội, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là đối với vùng đông người dân tộc thiểu. Ban Dân vận Trung ương tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho cấp tỉnh, huyện.

Đại diện tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp, ngành địa phương cần đồng bộ, quyết liệt triển khai công tác dân vận, đặc biệt thực hiện theo chủ đề năm; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại kiến nghị của người dân.

Đại diện tỉnh Bắc Giang kiến nghị Ban Dân vận Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể trong thực hiện giám sát các cán bộ chủ chốt, thực hiện chế độ chính sách của cán bộ, vị trí việc làm…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương về chủ đề “Năm Dân vận khéo 2020”, các cấp chính quyền đã tích cực quán triệt, triển khai thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng gắn với biểu dương điển hình “Dân vận khéo”…

Kết quả cho thấy, nhiều địa phương đã duy trì, đăng ký xây dựng hàng nghìn mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: tỉnh Yên Bái duy trì, xây dựng nhân rộng và đăng ký mới trên 5.000 mô hình; tỉnh Sơn La có 2.665 mô hình; tỉnh Điện Biên có 118 mô hình…

Công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Cải cách hành chính được tăng cường, giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống. 

Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, gắn triển khai công tác dân vận với các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân - dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, nắm tình hình hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
Sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tham dự kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan của Quốc hội.
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
(BGĐT)- Sáng 8/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
ADSOM+ là cơ hội để chia sẻ về tình hình an ninh thế giới, khu vực
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng Hội nghị lần này là cơ hội để các nước cùng nhau chia sẻ về tình hình an ninh thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch Covid-19; qua đó có cách nhìn toàn diện ở khía cạnh quốc phòng, an ninh.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...