Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Bắc Giang: Tập trung lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp

Cập nhật: 16:55 ngày 03/07/2020
(BGĐT)- Ngày 3/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác đảng, công tác công an 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
{keywords}

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tập trung xây dựng Công an tỉnh theo chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Trước tình hình dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. 

Lực lượng công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, quản lý chặt hoạt động xuất, nhập cảnh; tổ chức rà soát, thống kê danh sách người nước ngoài, người địa phương từ nước ngoài nhập cảnh vào địa phương, phối hợp với ngành chức năng cách ly kịp thời theo quy định.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, ma tuý được triển khai có hiệu quả, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, kịp thời khám phá 282 vụ việc, bắt 398 đối tượng; đấu tranh, triệt phá 18 ổ nhóm tội phạm hình sự; bắt và vận động 78 đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện, xử lý 385 vụ với 397 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; xử lý 179 đối tượng khai thác vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép; bắt 232 đối tượng mua bán, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 7kg heroin, 6,5 kg ma tuý tổng hợp... 

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ một số kết quả đạt được, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp; thảo luận hiệu quả việc đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã và đề nghị một số chế độ, chính sách với lực lượng này; công tác kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản yêu cầu toàn lực lượng cần tập trung cao, huy động tối đa lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự như quản lý xuất nhập cảnh, cư trú. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn. 

Quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; 3 đảng viên được tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 3 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; 18 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh.

Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 29/6, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Thân Văn Duy và Thượng tá Thân Văn Hải giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thời hạn 5 năm tính từ ngày 24/6/2020. Dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản thăm hỏi cán bộ bị thương khi truy bắt tội phạm
(BGĐT) - Chiều 18/6, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến thăm hỏi Thượng úy Ong Thế Thăng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bị thương khi làm nhiệm vụ.
Công an tỉnh Bắc Giang gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền
(BGĐT) - Chiều 11/6, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2020).
Công an tỉnh Bắc Giang: Tặng 150 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Nhằm động viên, chia sẻ những cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, chiều 14/4, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã trao tặng quà và 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ mục tiêu tại khu cách ly tập trung ở xã Quế Nham (Tân Yên).
Công an tỉnh Bắc Giang tặng 4 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn cho một số cơ sở tôn giáo
(BGĐT)-Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã làm việc với một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh gồm: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Giáo xứ Tân An, xã An Thượng (Yên Thế); Giáo xứ Ngọ Xá, xã Châu Minh (Hiệp Hòa).

Việt Anh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...