Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Cập nhật: 18:56 ngày 22/06/2020
(BGĐT) - Ngày 22/6, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã: Mai Đình, Mai Trung, Hương Lâm, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

Tại đây, ông Ngô Sách Thực thông báo với cử tri kết quả làm việc kỳ họp thứ 9 vừa qua. Quốc hội đã thảo luận và thông qua một số luật như: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

{keywords}

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Mai Đình.

Ngoài ra, Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước như: Thông qua Nghị quyết phân bổ viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong không khí cởi mở, khách quan, cử tri các xã kiến nghị các bộ, ngành T.Ư và địa phương quan tâm giải quyết những vướng mắc, bất cập tại cơ sở, chủ yếu liên quan vấn đề về quản lý đất đai, chế độ chính sách và bảo vệ môi trường. 

{keywords}

Cử tri Lưu Văn Tới, tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng kiến nghị Quốc hội quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ ở cơ sở.

Về công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất phục vụ Khu công nghiệp Hòa Phú, dự án xây dựng khu dân cư và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cử tri xã Mai Đình, thị trấn Thắng cho rằng còn nhiều bất cập.

Cử tri đề nghị tỉnh, huyện sớm giải quyết chế độ với công an viên thôi việc sau khi bố trí công an chính quy về địa phương công tác; hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình người có công; lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; tăng phụ cấp cho cán bộ làm công tác ở cơ sở. Nghiên cứu bỏ quy định bắt buộc thực hiện trách nhiệm dân sự khi mua bảo hiểm xe máy do không phát huy hiệu quả bảo vệ quyền lợi cho người dân. 

Ông Đỗ Văn Ngát, thôn Mai Thượng, xã Mai Đình kiến nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng một cánh đồng tại thôn Mai Thượng là di tích lịch sử cấp quốc gia do nơi đây từng là nơi chôn hàng vạn xác quân Tống xâm lược. 

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa giải đáp một số vấn đề cử tri nêu thuộc phạm vi thẩm quyền của huyện.

Tại đây, đại diện lãnh đạo các xã, huyện Hiệp Hòa tiếp thu và làm rõ một số vấn đề cử tri phản ánh thuộc phạm vi thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu: Nghị quyết của HĐND tỉnh đã có quy định rõ về mức đền bù, trước những bất cập phát sinh mà cử tri nêu, huyện tiếp thu kiến nghị với HĐND tỉnh xem xét. 

Về việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã có chính sách, tuy nhiên cần đáp ứng các thủ tục giấy tờ theo quy định. Công dân thuộc diện hỗ trợ liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn làm thủ tục. 

Còn với bất cập trong quản lý đất công, huyện đang chờ kết luận của cơ quan thanh tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý. Hiện huyện đã giao phòng chuyên môn rà soát, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án nâng cấp cải tạo hệ thống kênh mương; nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước đường tỉnh 288, chỉnh trang đô thị.

{keywords}

Đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các cử tri tại thị trấn Thắng.

Kết thúc phiên tiếp xúc, đại biểu Hoàng Thị Hoa trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri nêu, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

Riêng đề nghị xem xét xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với cánh đồng ở xã Mai Đình, bà Hoa cho biết sẽ có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang khảo sát, thu thập thông tin, nếu đủ điều kiện sẽ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng, ghi nhận giá trị lịch sử của di tích, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang: Đề nghị đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ dân sinh
(BGĐT) - Ngày 9/6, đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; Thượng tọa Thích Thiện Văn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo tỉnh; Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Vũ Thanh Phương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Vũ Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngô Quyền cùng đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri một số phường, xã của TP Bắc Giang.
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Dũng: Kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai
(BGĐT)-Chiều 29-11, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hà Thị Lan, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Lạng Giang
(BGĐT) - Sáng 29-11, tại UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Quang Thịnh, Hương Sơn, Tân Thịnh và thị trấn Kép.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động

Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...