Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Nội

Cập nhật: 19:59 ngày 16/03/2020
Thành đoàn Hà Nội phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố".

Sáng 16/3, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội 17/3 (1930-2020), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

{keywords}

Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người.

Tiếp đó, lãnh đạo thành phố đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Hưởng sự kiện này, sáng cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” trên website tuoitrehanoi.com. Cổng thi trực tuyến đã được mở chính thức và bắt đầu bước vào tuần thi đầu tiên.

Vòng thi tuần diễn ra trong 9 tuần từ 16/3 đến 17/5/2020. Mỗi tuần, thí sinh có 1 lượt thi trong 10 phút, trong đó có 25 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 4 điểm. Sau 9 vòng thi Tuần, Ban Tổ chức lựa chọn ở mỗi Tuần thi 1 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất để trao thưởng và tham gia Vòng thi Chung kết dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.

Hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho thí sinh có điểm thi cao nhất, cơ sở Đoàn trực thuộc có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên tới hơn 100 triệu đồng.

Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Đêm mùng 9 rạng sáng 10/3, siêu trăng đã xuất hiện ở Việt Nam, đây là hiện tượng mỗi năm chỉ diễn ra 1 đến 2 lần và có năm không xảy ra. Siêu trăng là hiện tượng thiên văn khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng xếp thẳng hàng đúng thời điểm mặt trăng ở điểm cận địa, Mặt trăng sẽ sáng và có kích thước lớn hơn nhiều khi nhìn từ Trái đất. Đây được gọi là hiện tượng siêu trăng hay siêu mặt trăng.

Hà Nội sẵn sàng trước mọi kịch bản của dịch Covid-19
Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh.
Hà Nội đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với 4 ca nhiễm Covid-19
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay các trường hợp xác định dương tính và nghi ngờ đều được làm rõ nguồn gốc xuất xứ lây nhiễm.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...