Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

UBND tỉnh họp báo về Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”

Cập nhật: 19:13 ngày 14/01/2020
(BGĐT)- Chiều 14-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp báo về Tuần Văn hóa- Du lịch (VHDL) năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị; đồng chủ trì có ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Dự buổi họp báo có đại diện Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Tổ chức Tuần VHDL năm 2020; lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí của T.Ư và tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố…
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương  phát biểu tại buổi họp báo. 

Tại buổi họp báo, ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở VHTTDL thông tin tóm tắt tới các nhà báo về sự kiện.

Theo đó, Tuần VHDL diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 29-1 đến hết ngày 12-2-2020 (tức mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý).

Việc tổ chức Tuần VHDL nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa- phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang và các lễ hội xuân năm 2020 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời thu hút các nguồn lực, kết nối VHDL vùng Yên Tử (Quảng Ninh- Hải Dương- Bắc Giang).

Qua đó khẳng định vị thế du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 44 ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020.

{keywords}

Quang cảnh buổi họp báo. 

Năm nay, sự kiện được tổ chức quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài hơn so với năm 2019. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có 24 hoạt động VHTTDL chính được tổ chức trên địa bàn 10 huyện, thành phố.

Điểm nhấn của Tuần VHDL là Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang và khai mạc Tuần VHDL năm 2020 tại Khu Di tích chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) diễn ra vào 20 giờ, ngày 29-1 (tức mùng 5 tháng Giêng) và Lễ hội Xuân Tây Yên Tử tại Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, diễn ra vào ngày 5-2 (tức 12 tháng Giêng) tại xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

{keywords}

Các đại biểu dự họp báo. 

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn ở các địa phương gắn với các lễ hội như: Lễ hội Y Sơn (Hiệp Hòa), lễ khai hội Bảo Lộc Sơn (Tân Yên), lễ hội Xuân Lung- Thác Ngà (Yên Thế), lễ hội Tân Sơn (Lục Ngạn), trưng bày tài liệu, hiện vật giới thiệu về Chiến thắng Xương Giang- Cần Trạm- Hố Cát; tái hiện không gian văn hóa chợ quê và Liên hoan “Hương sắc ẩm thực Bắc Giang” (TP Bắc Giang); giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh non Vua (Yên Dũng)…

Tại đây, Ban Tổ chức đã trả lời câu hỏi của một số nhà báo về những nội dung chính như: Công tác quảng bá, thông tin, tuyên truyền sự kiện; thu hút các doanh nghiệp đầu tư để thúc đẩy du lịch phát triển; khai thác, quảng bá, giới thiệu giá trị các di sản được vinh danh vùng Tây Yên Tử; các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ du khách đến với Tây Yên Tử; vận chuyển khách đi lại trong những ngày diễn ra sự kiện; công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn nét văn hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm…

{keywords}

Nhà báo Đặng Giang, Báo Nhân dân nêu câu hỏi tại buổi họp báo. 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Ánh Dương làm rõ hơn một số nội dung đã được cơ quan chức năng nêu. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tới tiềm năng  phát triển du lịch của Bắc Giang cũng như mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Tuần VHDL năm 2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, việc tổ chức sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người Bắc Giang tới du khách trong và ngoài nước, từng bước đưa du lịch Bắc Giang ra khỏi “vùng trũng” trên bản đồ du lịch Việt Nam. 

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan quán triệt nghiêm túc những nội dung phần việc được phân công theo kế hoạch. Đồng chí cũng mong muốn và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia quảng bá, góp phần để Tuần VHDL thành công.

Lục Ngạn: 30 CLB tham gia giao lưu tại Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020
(BGĐT)- Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, hưởng ứng Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, huyện sẽ huy động khoảng 30 câu lạc bộ (CLB) hát dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giao lưu, biểu diễn tại không gian tổ chức Hội hát và Phiên chợ xuân vùng cao xã Tân Sơn, Phong Vân.
Xây dựng thôn văn hóa ở xã Lam Cốt: Nhân rộng điển hình
(BGĐT) - Là xã thuần nông, đời sống người dân còn có những khó khăn song nhiều năm qua, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (Bắc Giang) luôn là điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Bài học được Đảng ủy, chính quyền xã rút ra đó là biết khơi dậy sức dân, nhân rộng điển hình.

Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...