Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Thượng Lan (Việt Yên)

Cập nhật: 13:34 ngày 18/11/2019
(BGĐT) - Ngày 18-11, đồng chí Tống Ngọc Bắc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Việt Yên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan (Việt Yên). 

{keywords}

Đồng chí Tống Ngọc Bắc trao quà cho thôn Kim Sơn.

Thôn Kim Sơn có 144 hộ với 576 nhân khẩu. Ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua cụ thể, kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng. 

Các hộ dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Duy trì hiệu quả mô hình sản xuất liên kết tập trung, hình thành các cánh đồng mẫu lớn chuyên canh ớt, ngô ngọt... cho năng suất cao. Đời sống người dân trong thôn không ngừng nâng cao. 

Năm 2019, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/năm/người; số hộ giàu và khá tăng, hộ nghèo giảm còn 4 hộ, chiếm 2,77%. Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tập trung, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, năm nay thôn có 93,7% số hộ đạt gia đình văn hóa; 20 năm liền thôn Kim Sơn đạt danh hiệu làng văn hoá.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Phát biểu tại đây, đồng chí Tống Ngọc Bắc biểu dương, ghi nhận kết quả thôn Kim Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; chi bộ nêu cao vai trò lãnh đạo, MTTQ và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. 

Tích cực vận động nhân dân hăng hái thi đua sản xuất để từng bước nâng cao thu nhập. Quan tâm thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững danh hiệu làng văn hóa. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tống Ngọc Bắc trao tặng lẵng hoa và một chiếc tivi cho thôn Kim Sơn.

Sôi nổi Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
(BGĐT) - Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2019), các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
Thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
(BGĐT) - Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 -2019), chiều ngày 17-11, ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế. 
Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019), ngày 16- 11, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đã về dự Ngày hội, chung vui với bà con nhân dân thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang). Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...