Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bám sát nhiệm vụ, thi đua xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 ngày càng vững mạnh

Cập nhật: 15:26 ngày 16/10/2019
(BGĐT) – Ngày 16-10, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu giai đoạn 2014-2019.

Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính uỷ Quân khu 1; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo UBND các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Gái; Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thanh Sơn và gần 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 1 (đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang gồm 15 đồng chí).

{keywords}

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viênT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 1 đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, sát thực, hiệu quả. 

Phong trào TĐQT luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu không ngừng nâng lên; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 luôn kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, bản chất, truyền thống tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Qua phong trào TĐQT đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ quốc phòng... khen thưởng. 

Tại Đại hội, các đại biểu nêu những bài học kinh nghiệm từ triển khai, thực hiện phong trào TĐQT ở đơn vị, địa phương. Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu cụ thể thời gian tới như: Hằng năm có ít nhất 90% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, ít nhất 75% đạt khá, giỏi...

{keywords}

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương và đánh giá cao kết quả phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 1 trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong kháng chiến cũng như khi đất nước độc lập, quân và dân Quân khu 1 luôn phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm ngoan cường trong chống giặc ngoại xâm, cần cù sáng tạo trong lao động.

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị đến cán bộ, chiến sĩ. Gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; quan tâm giải quyết chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới.

{keywords}

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các bước tổ chức thi đua và công tác khen thưởng, tạo bước chuyển biến về chất, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng trong hoạt động thi đua, khen thưởng.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng điển hình tiên tiến gắn với xây dựng các mô hình thi đua, lấy điển hình toàn diện làm trung tâm, điển hình từng mặt để thúc đẩy; phấn đấu mỗi ngành, mỗi đơn vị có nhiều điển hình tiên tiến với sức lan tỏa rộng, được phổ biến, học tập trong LLVT Quân khu 1 và toàn quân.

Công tác khen thưởng phải công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở; chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và lập được thành tích xuất sắc; tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ…

{keywords}

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Tại Đại hội, 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 1 giai đoạn 2014 - 2019 được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Khắc ghi lời Bác, thi đua quyết thắng
(BGĐT) - Trong khí thế thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nêu gương trên thao trường, hoàn thành chương trình huấn luyện với chất lượng cao nhất.
Ban CHQS huyện Yên Thế đạt thành tích cao trong thi đua quyết thắng
(BGĐT) - Năm nay, Ban CHQS huyện Yên Thế (Bắc Giang) vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Để có kết quả đó, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của từng cá nhân, quyết tâm khắc phục khó khăn.
Gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với thi đua yêu nước và các cuộc vận động
(BGĐT)-Ngày 17-10, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2018.
Hữu Trình
      
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...