Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Ngụy Văn Tuyên tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024

Cập nhật: 14:19 ngày 14/10/2019
(BGĐT) - Ngày 13 và 14 - 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Yên. Về phía T.Ư Hội LHTN Việt Nam có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương; Hội LHTN các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Lạng Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHTN tỉnh qua các thời kỳ và 220 đại biểu là cán bộ, thanh niên ưu tú đại diện cho gần 240 nghìn cán bộ, hội viên trong tỉnh. 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại đại hội. 

Diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội toàn tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác hội và phong trào thanh niên đạt kết quả nổi bật. Hội thực hiện 10 hoạt động, mô hình tiêu biểu được T.Ư Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao. Điển hình như phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng, nhờ đó huy động các cấp hội thực hiện hơn 6,6 nghìn công trình, phần việc, trị giá hơn 24 tỷ đồng.

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội. 

Công tác xây dựng tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực, hội mở rộng về chất và lượng, nội dung hoạt động phong phú đa dạng, gắn kết thanh niên là công nhân khu công nghiệp, thanh niên khuyết tật, yếu thế. 

Việc chuyển đổi từ chi hội hành chính sang các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm được đẩy mạnh, thu hút nhiều thanh niên tham gia đóng góp nguồn lực tình nguyện.

{keywords}

Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội thảo luận, phân tích  khuyết điểm, hạn chế như: Công tác phổ biến, tuyên truyền phong trào còn chưa đồng đều ở các cấp; phương thức hoạt động còn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Tỷ lệ thu hút tập hợp hội viên còn chưa cao. Việc duy trì hoạt động của tổ chức hội, CLB thanh niên ở khu, cụm công nghiệp còn hạn chế. 

Đại hội cũng nghe một số tham luận về những khó khăn gặp phải trong hành trình khởi nghiệp; tác động tích cực và tiêu cực của mạng xã hội đến nhận thức, hành động của thanh niên; hình thức, cách thức thu hút tập hợp thanh niên công nhân còn hạn chế. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng của thanh niên huyện Lục Nam.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại hội thống nhất thực hiện 10 chỉ tiêu như: 100% cán bộ, 80 % hội viên, thanh niên trong tổ chức được quán triệt, học tập về các nghị quyết của Đảng, đoàn, hội; hơn 250 nghìn lượt thanh niên được rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, hội nhập; tổ chức hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp của thanh niên...

Toàn tỉnh thực hiện 2,5 nghìn công trình thanh niên thu hút thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 50 nghìn lượt người. Mỗi cơ sở hội có một mô hình giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Phấn đấu thành lập 5 CLB thanh niên khuyết tật cấp huyện; đẩy mạnh hoạt động thu hút công nhân.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng và đồng chí Nguyễn Tường Lâm ghi nhận những kết quả của các cấp hội LHTN tỉnh trong công tác hội và phong trào thanh niên. 

Các đồng chí đề nghị Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, các cấp hội tập trung nghiên cứu một số nội dung, giải pháp thực hiện các phong trào như: "Tôi yêu Tổ quốc tôi", "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp". Chú trọng tìm kiếm, phát huy ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; kết nối với các tổ chức, đơn vị hỗ trợ người trẻ vay vốn ưu đãi. 

Quan tâm, hỗ trợ thanh niên yếu thế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên. Đầu tư đẩy mạnh hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích; chuyển đổi mô hình cơ sở hội ở khu, cụm dân cư sang các mô hình khác hiệu quả hơn. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc cho Hội LHTN tỉnh Bắc Giang. 

Chú trọng xây dựng cán bộ hội tâm huyết, giỏi kỹ năng công tác hội; tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Các đồng chí cũng đề nghị Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam phát huy sức mạnh trí tuệ, bày tỏ nguyện vọng, ý chí, tiếng nói của thanh niên Bắc Giang góp phần vào thành công chung của đại hội. 

{keywords}

Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành thảo luận các văn kiện; các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa V gồm 41 đồng chí; tiếp tục cử đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đoàn đại biểu Bắc Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam. 

Kỳ họp thứ nhất, Uỷ ban Hội LHTN tỉnh khoá V hiệp thương cử Ban Thư ký, các Phó Chủ tịch, Trưởng Ban và Phó trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN tỉnh khoá V.  

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019.

Dịp này, Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. 

Tại đây, đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao quyết định thành lập Câu lạc bộ “Chạy bộ đường dài tỉnh Bắc Giang” trực thuộc Hội LHTN tỉnh Bắc Giang. 

Diễn đàn đối thoại với thanh niên và trao giải thưởng 15-10
(BGĐT) - Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024, tối 13-10, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn "Khát vọng tuổi trẻ, dựng xây quê hương" tại TP Bắc Giang. 
Bắc Giang: Lần đầu tiên tổ chức Giải chạy tiếp sức vì cộng đồng cho thanh niên
(BGĐT) - Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 13-10, tại TP Bắc Giang, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức Giải chạy tiếp sức vì cộng đồng năm 2019. 
Lần đầu tiên huyện Yên Dũng tổ chức giải bóng đá thanh niên tranh cúp Phát thanh-Truyền hình
(BGĐT)-Chiều 12-10, tại sân vận động Nham Biền, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức khai mạc giải bóng đá thanh niên tranh cúp Phát thanh-Truyền hình huyện Yên Dũng lần thứ I, năm 2019.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên
(BGĐT) - Ngày 9-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và tổng kết cuộc thi "Sản phẩm thanh niên khởi nghiệp", tuyên dương thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2019. 

 Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...