Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ các trường chính trị tỉnh

Cập nhật: 13:38 ngày 20/06/2019
(BGĐT)- Ngày 20-6, Cụm thi đua số 3 các trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang cụm trưởng) tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đến dự có Tiến sĩ Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và đại diện lãnh đạo 7 trường trong cụm là: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, các trường chính trị trong Cụm đã phối hợp quản lý, giảng dạy 179 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 13 nghìn học viên, cử 167 lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Giảng viên quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường cập nhật kiến thức mới, tình hình thực tiễn địa phương vào các bài giảng, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu của học viên. 

Tại đây, các đại biểu cũng trao đổi về tình hình thực hiện quy định số 09 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. 

Được biết, từ cuối năm 2018 đến nay, 4/7 trường đã chuyển thể thức văn bản, thay đổi con dấu; 3/7 trường giải thể, sáp nhập từ 4 khoa, 3 phòng thành 3 khoa, 2 phòng; 2/7 trường (Bắc Giang, Thái Nguyên) đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng cấp trưởng và phó đúng quy định . 

{keywords}

Tiến sĩ Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quá trình thực hiện, nhiều đơn vị trong cụm có cách làm hay như: Tổ chức hội nghị tư vấn có mời lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, cho ý kiến về sắp xếp lại các khoa, phòng. 

Chú trọng tuyên truyền, quán triệt rõ chủ trương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, chức danh, nhiệm vụ chuyên môn của một số cán bộ, giảng viên thay đổi nên thời gian đầu ảnh hưởng đến chất lượng công việc. 

Vì thế, Ban Giám hiệu các trường tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời, bồi dưỡng chuyên môn để các đồng chí nhận vị trí mới sớm bắt nhịp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Phát biểu tại đây, Tiến sĩ Cầm Thị Lai đề nghị, 6 tháng cuối năm, các trường chính trị trong Cụm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy nhằm rèn luyện phương pháp tư duy, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. 

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. 

Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang
 (BGĐT) - Ngày 14-6, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh do đồng chí Trương Hồ Hải, PGS.TS, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh. 
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội vẫn có những cái nhìn phiến diện, những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt về thành tựu của cách mạng, nhất là trong công tác đối ngoại và về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...