Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quan tâm nâng cấp đường giao thông, đê điều, giải quyết ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 22:01 ngày 26/04/2019
(BGĐT)- Ngày 26-4, các ông, bà ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang gồm: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Dũng trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, sau khi nghe các ĐBQH phổ biến dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, đông đảo cử tri xã Tân Liễu và Tư Mại phát biểu bày tỏ niềm tin vào những kết quả trong việc xây dựng luật, công tác giám sát, giải quyết các vấn đề cử tri cả nước quan tâm thời gian qua.

{keywords}

Ông Ngô Sách Thực và bà Leo Thị Lịch chủ trì tại điểm tiếp xúc cử tri xã Tân Liễu.

Nhân dịp này, cử tri trình bày tâm tư, nguyện vọng và phản ánh, kiến nghị giải quyết nhiều nội dung của cơ sở. Nổi bật là những bức xúc liên quan đến đường giao thông. Ông Thân Văn Đãi, Hội Cựu chiến binh xã Tân Liễu, ông Luyện Văn Cung, thôn Liễu Nham cho rằng hệ thống đường trên địa bàn nhất là trục đường liên xã, liên thôn xuống cấp, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, trũng sâu dẫn đến ngập nước khi trời mưa, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, gây mất an toàn giao thông.

{keywords}

Đông đảo cử tri xã Tân Liễu dự buổi tiếp xúc với ĐBQH.

Địa bàn xã Tân Liễu có nhiều tuyến đê hay xảy ra sụt lún, do vậy việc xem xét, đầu tư kinh phí kè đê là cần thiết nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

{keywords}

Cử tri Thân Văn Đãi (CCB xã Tân Liễu) phát biểu.

Liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa, một số cử tri thôn Liễu Đê, Tân Độ (xã Tân Liễu) đề nghị kiểm tra, rà soát lại quá trình thực hiện việc dồn đổi ruộng vì còn nhiều vướng mắc, bất cập, thiếu công khai, minh bạch, dân chủ và người dân chưa có sự đồng thuận cao.

{keywords}

Cử tri Nguyễn Đức Thạo, thôn Tân Hưng, xã Tư Mại bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Tại xã Tư Mại, cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường. Ông Nguyễn Văn Huy, thôn Phú Mại phản ánh môi trường trên sông Cầu, đoạn chạy qua địa phận xã Tư Mại và một số xã trong huyện bị ô nhiễm do các nhà máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xả thải. Nhiều thời điểm dòng nước đen ngòm, cá chết hàng loạt, ngày nắng nóng dòng sông bốc mùi nồng nặc cần sớm được khắc phục.

Bên cạnh những phản ánh trên, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách cho người có công; xây dựng thiết chế văn hóa, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; quản lý tốt thị trường thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ nông dân trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, với những bức xúc nảy sinh, chính quyền các cấp cần nắm bắt, quan tâm giải quyết tốt từ cơ sở, tránh tạo ra sự bức xúc kéo dài trong dân.

{keywords}

Ông Ngô Sách Thực phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri phản ánh.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND huyện và các xã giải trình, làm rõ nội dung cử tri phản ánh. Về đường giao thông ở xã Tân Liễu xuống cấp, huyện đã xác định chủ trương đầu tư tôn tạo, nâng cấp đường liên xã trong giai đoạn 2020-2021 nhằm phục vụ cho mục tiêu xây dựng NTM của địa phương. Liên quan đến vấn đề đê điều, huyện có công văn đề nghị, tỉnh đã tiến hành khảo sát để lập phương án tu bổ, kè đá một số tuyến đê thuộc địa bàn xã Tân Liễu. Đối với ý kiến cử tri xã Tư Mại phản ánh về ô nhiễm môi trường trên sông Cầu, huyện sẽ tiếp thu, có văn bản kiến nghị nhằm phối hợp với tỉnh bạn xem xét, giải quyết.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Ngô Sách Thực cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, phản ánh tình hình thực tiễn, các vấn đề nổi cộm ở địa phương. Cùng đó, trao đổi với cử tri về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển KT-XH, các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường...Các ý kiến của cử tri, Đoàn sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời phản ánh đến kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...