Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2024: Từng bước mở rộng thị trường pháp lý

Cập nhật: 16:54 ngày 07/04/2019
(BGĐT)- Ngày 7-4, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự có các đồng chí: Ngô Sách Thực; Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ nhiệm Liên Đoàn Luật sư Việt Nam; Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp).
Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang hiện có 58 luật sư thành viên; 19 tổ chức hành nghề. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư tỉnh không ngừng lớn mạnh về số lượng, chất lượng, bảo đảm tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề, tạo niềm tin cho nhân dân và mối quan hệ tốt với các cơ quan tố tụng. Hoạt động của luật sư Bắc Giang đã, đang khẳng định rõ vị trí, vai trò trong bảo vệ công lý, công bằng xã hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
{keywords}

Đồng chí Ngô Sách Thực; Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tuy nhiên, hoạt động của các luật sư tập trung chủ yếu ở TP Bắc Giang, chưa mở rộng nhiều đến các huyện miền núi, vùng cao; chuyên môn, kỹ năng hành nghề của một số luật sư chưa đồng đều; quy mô tổ chức hành nghề còn khiêm tốn. 
{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn Luật sư tỉnh phấn đấu tăng số lượng thành viên lên khoảng 90 luật sư; về dịch vụ pháp lý, phấn đấu tăng 150% vụ việc so với nhiệm kỳ trước. Quan tâm bảo vệ quyền lợi của luật sư; tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp... để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động.
{keywords}

Luật sư, Tiến sĩ  Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng Bằng khen cho Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại đây, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng những kết quả Đoàn Luật sư tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị, các thành viên trong Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tăng về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; tích cực tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, pháp lý của đất nước, địa phương; phát huy tốt chức năng tham gia giám sát trong các chương trình giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Luật sư Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, đề cao vị trí, vai trò của Đoàn Luật sư tỉnh. Đồng chí đề nghị, Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, điều hành. Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ truyền thống, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức hành nghề cần từng bước mở rộng thị trường pháp lý, hướng tới các lĩnh vực tiềm năng như kinh doanh thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, thuế, bất động sản, sở hữu trí tuệ. 

Cùng đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan pháp lý, cấp ủy chính quyền để Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích; nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề; tuyên dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, kiên quyết kỷ luật cá nhân vi phạm. 

{keywords}

Bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban Chủ nhiệm khóa mới; Luật sư Trần Văn An tái cử chức vụ Chủ nhiệm. Đại hội bầu các đồng chí tham dự Đại hội Luật sư toàn quốc lần thứ III trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đoàn Luật sư tỉnh và cá nhân luật sư Trần Văn An; Liên Đoàn Luật sư Việt Nam tặng Bằng khen cho Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang và hai cá nhân vì có thành tích xuất sắc.
Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...