Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2019

Cập nhật: 11:02 ngày 15/03/2019
(BGĐT)- Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, sáng 15-3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2019 chính thức khai mạc. 

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành T.Ư; đông đảo nhà báo, công chúng báo chí trong cả nước đến dự. 

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày báo của cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

Hội Báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức. 

{keywords}

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VIệt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm gian trưng bày báo của cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngoài trưng bày ấn phẩm báo Xuân, báo chí tiêu biểu năm 2018 và quý I năm 2019, điểm nhấn của Hội Báo toàn quốc năm nay là có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Diễn đàn, hội thảo, giao lưu, văn nghệ, triển lãm ảnh với chủ đề mới, thiết thực, chuyên sâu về nghề nghiệp; tọa đàm về nhà báo Huỳnh Văn Tiểng; diễn đàn “Báo chí - Cầu nối doanh nghiệp và Chính phủ”, "Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ"; các triển lãm như: “Kỷ niệm 70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”, ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”, ảnh “Làng nghề, phố nghề”, ảnh báo chí “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”…

{keywords}

Các đại biểu dự Khai mạc Hội Báo toàn quốc.

Năm nay, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang với vai trò là cụm trưởng cụm thi đua của 6 Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc  Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng tham gia một gian trưng bày chung các sản phẩm báo chí như báo xuân Kỷ Hợi 2019, báo cuối tháng, tạp chí người làm báo... Các ấn phẩm trưng bày hình thức đẹp, bắt mắt; nội dung phong phú trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hoạt động chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ…

Trong khuôn khổ Hội báo, Ban Tổ chức sẽ trao 6 loại giải, gồm: "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc"; "Bìa báo Tết đẹp"; "Giao diện đẹp"; "Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi"; "Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí"; “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”.

Hội Báo toàn quốc được tổ chức hằng năm nhằm chào mừng các sự kiện lớn trong năm và những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới; quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đây còn là dịp giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng. Qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Hội Báo toàn quốc năm 2019 diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17-3).

Sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2019
Ngày 14-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết: Với tư cách là đơn vị đồng chủ trì tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019, Hà Nội xác định tinh thần luôn đồng hành, gắn bó, phối hợp chặt chẽ cùng Hội Nhà báo Việt Nam để Hội Báo toàn quốc 2019 diễn ra thành công.
 
Hội Báo toàn quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-3
Hội Báo toàn quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-3, tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”.
 

Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...