Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Chủ nhật yêu thương”

Cập nhật: 11:59 ngày 03/03/2019
(BGĐT) - Ngày 3-3, Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương” tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang.
{keywords}
Các đồng chí lãnh đạo động viên người già neo đơn đang được chăm sóc tại cơ sở.

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí: Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

{keywords}
Các đồng chí lãnh đạo và nhà tài trợ trao quà cho cơ sở.

Tại đây, các y, bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội khám chuyên khoa, sàng lọc các bệnh lý liên quan đến tim mạch và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Khi phát hiện các trường hợp cần khám chuyên sâu, xác định chính xác tình trạng bệnh, đơn vị sẽ hỗ trợ chi phí thực hiện các chỉ định và điều trị, phẫu thuật (nếu có). Cùng đó, nhóm Kết nối yêu thương (Văn phòng Quốc hội) và sinh viên của câu lạc bộ tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức nấu ăn, chuẩn bị những suất cơm trưa cải thiện cho 100% cán bộ, nhân viên và người được nuôi dưỡng tại cơ sở.

{keywords}
Đồng chí Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại chương trình.

Từ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong cả nước, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng gồm: 20 triệu đồng tiền mặt (do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội tặng); 3 tủ đông (trị giá 20 triệu đồng) của Bệnh viện Tim Hà Nội; 20 giường y tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ.

{keywords}
Các y, bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng đang được chăm sóc tại cơ sở.

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Sỹ Lợi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới những nhà hảo tâm, các tình nguyện viên đã tham gia đóng góp kinh phí, công sức để duy trì chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương”. Qua đây, tạo sự gắn kết, lan tỏa yêu thương, để phần nào chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần những người yếu thế, có số phận kém may mắn trong cộng đồng. Đồng chí mong muốn, tập thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại cơ sở tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng. 

{keywords}
Sinh viên tình nguyện Đại học Luật Hà Nội hỗ trợ công tác khám bệnh.

Được biết, “Ngày Chủ nhật yêu thương” chính thức khởi động từ tháng 8-2017. Đến nay đã tổ chức được 19 chương trình tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội ở 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Yên Bái và Bắc Giang. 

Chương trình gồm các hoạt động ý nghĩa: Tổ chức bữa ăn trưa cải thiện; khám chuyên khoa tim mạch; vận động hỗ trợ tặng quà cho người được nuôi dưỡng và trang, thiết bị cải thiện điều kiện chăm sóc tại các đơn vị.

{keywords}
Bữa trưa cải thiện tại chương trình "Ngày Chủ nhật yêu thương".

Từ tháng 8-2018, chương trình chính thức được Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện. Bệnh viện Tim Hà Nội, nhóm Kết nối yêu thương, Vụ Truyền thông - Ngân hàng Nhà nước triển khai các hoạt động cụ thể.

Tường Vi
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...